Nhật muốn đầu tư 3.500 tỉ đồng vào rạch Xuyên Tâm

Dự án do Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm đề xuất, dự kiến sẽ cải tạo hơn 8 km rạch, trên 1.600 căn nhà bị ảnh hưởng. Dự kiến tổng vốn đầu tư của dự án hơn 5.100 tỉ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 1.000 tỉ đồng... Sau đó Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) có văn bản gửi UBND TP cho biết JICA có thể cung cấp đến 70% vốn đầu tư (khoảng 3.500 tỉ đồng) với điều kiện phải cho nhà đầu tư Nhật Bản tham gia vào dự án.

Các sở, ngành đã thống nhất để Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm lập báo cáo khả thi trong việc dùng vốn của Nhật và kêu gọi nhà đầu tư Nhật tham gia thực hiện dự án. Sở KH&ĐT cũng đánh giá rằng nếu có phía Nhật tham gia và cung cấp vốn vay thì dự án còn nhận được một khoản hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại.

NGUYÊN HẠNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm