Thi công trước, đấu thầu sau

“Sở GTVT tỉnh Phú Yên đã yêu cầu Ban Quản lý Các dự án chuyên ngành giao thông báo cáo giải trình việc cho thi công trước rồi mới đấu thầu sau đối với gói thầu xây lắp di dời lưới điện thuộc dự án tuyến giao thông liên huyện Xuân Phước - Phú Hải (từ huyện Sơn Hòa đi huyện Đồng Xuân)”. Ngày 3-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên, cho biết như trên.

Ông Trí nói thêm: Khi nghe thông tin, tôi đã đi kiểm tra hiện trường và nhận thấy đúng là có chuyện thi công trước khi đấu thầu. Giám đốc Ban Quản lý Các dự án chuyên ngành giao thông phải trả lời rõ tại sao có chuyện này, vì sao chưa mở thầu mà cho làm.

Những lùm xùm về gói thầu trên xảy ra cách đây hơn một tháng, khi Công ty TNHH Xây lắp điện Long Việt (TP Tuy Hòa, Phú Yên) tiến hành đào mố, dựng trụ điện mới dọc tuyến giao thông liên huyện Xuân Phước - Phú Hải đang được xây dựng. Điều này làm nhiều doanh nghiệp xây dựng ở Phú Yên ngạc nhiên, bởi thời điểm đó gói thầu có giá trị gần 4 tỉ đồng này chưa được tổ chức đấu thầu.

Ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Phước Tân, đang chỉ những trụ điện đã được Công ty Long Việt trồng mới trước khi có kết quả đấu thầu. Trụ có dây điện là trụ hiện hữu, chưa hề được di dời như giải thích của Công ty Long Việt. Ảnh: TẤN LỘC

Trong khi Công ty Long Việt đang thi công thì tới ngày 17-7, Ban Quản lý Các dự án chuyên ngành giao thông mới tổ chức mở thầu gói thầu trên. Tham gia đấu thầu có bốn đơn vị, trong đó có liên danh Công ty TNHH Xây lắp điện Long Việt - Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế điện Trung Thuận. Đến sáng 3-8, trong khi các nhà thầu khác chưa biết kết quả đấu thầu thì đại diện Công ty Long Việt đã cho biết đơn vị của mình thắng thầu và sẽ tiếp tục thi công (thực tế đến chiều 3-8 kết quả gói thầu vẫn chưa được công bố - PV).

Giải thích việc này, ông Hoàng Văn Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Các dự án chuyên ngành giao thông, cho rằng trước đây trong quá trình làm đường, Công ty 568 đã khiến một số trụ điện mất an toàn. Do đó công ty này thuê Công ty Long Việt di dời các trụ điện đến vị trí mới theo hồ sơ thiết kế sẽ thực hiện trong gói thầu xây lắp di dời lưới điện chưa đấu thầu. Tới khi đấu thầu thì Công ty Long Việt thắng gói thầu đó nên tiếp tục thi công.

“Chúng tôi không biết việc Công ty 568 thuê Công ty Long Việt di dời trụ điện theo hồ sơ thiết kế của gói thầu. Việc Công ty Long Việt thắng thầu là sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ không có gì bất thường vì chúng tôi tổ chức đấu thầu công khai” - ông Tuấn nói.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế hiện trường hoàn toàn khác với những gì ông Tuấn giải thích. Bởi trong khi hầu hết trụ điện cũ vẫn còn nguyên, chưa được di dời thì Công ty Long Việt đã dựng trụ điện mới trên phần lớn tuyến đường của dự án. Ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa, cũng khẳng định: “Khi làm đường mới, các trụ điện cũ nằm ngay chính giữa đường nhưng không thấy đơn vị nào di dời gì cả. Trong khi hơn một tháng nay, Công ty Long Việt tập trung trồng trụ mới, giờ trụ điện đã được trồng gần xong trên đoạn đường hơn 5 km”.

Những giải thích ban đầu của lãnh đạo Ban Quản lý Các dự án chuyên ngành giao thông theo hướng phủ nhận sự việc, chối bỏ trách nhiệm là không thể chấp nhận được.

Ông NGUYỄN THÀNH TRÍ, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

7 'chìa khóa' mở nguồn cung nhà ở xã hội

7 'chìa khóa' mở nguồn cung nhà ở xã hộiLongform

(PLO)- Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cần nâng cao chất lượng công trình nhà ở xã hội tương đương nhà ở thương mại cho người dân yên tâm, tin tưởng vào chính sách nhà ở xã hội của Nhà nước.

Giá nhà liên tục biến thiên, người mua sốt sắng tìm nhà trả góp

Giá nhà liên tục biến thiên, người mua sốt sắng tìm nhà trả góp

(PLO)- Giữa bối cảnh giá BĐS liên tiếp lập đỉnh chưa có dấu hiệu chững lại, lãi suất thấp kỷ lục, thị trường xuất hiện xu hướng dịch chuyển dòng tiền ra khỏi nhà băng để tìm đến các dự án trả góp dài hạn. Đây được xem là phương án tối ưu vừa bảo vệ giá trị tài sản trước nguy cơ mất giá – lạm phát, vừa nhanh chóng sở hữu nhà ở trước khi giá tăng quá cao.

Giá rao bán nhiều chung cư ở Hà Nội tăng 33%

Giá rao bán nhiều chung cư ở Hà Nội tăng 33%

(PLO)- Giá rao bán trung bình của chung cư ở Hà Nội trong 2 tháng đầu năm nay tăng đến 17% so với cùng kỳ 2023. Thực tế, không ít dự án có mức tăng giá trên dưới 30% chỉ sau 1 năm.