Thuyết phục chủ biệt thự cổ giữ nguyên hiện trạng

Họ bức xúc vì đây là những khối tài sản có giá trị rất lớn nhưng chỉ có thể để ở, không dùng vào mục đích khác được, sửa chữa cũng không được”. Nhiều đại biểu đã nêu thực trạng tại hội thảo góp ý dự thảo Quy định về bảo tồn và phát huy giá trị kiến trúc, cảnh quan đô thị TP.HCM ngày 11-8.

Về vấn đề này, PGS-TS Nguyễn Trọng Hòa, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, bày tỏ: “Hiện nay chưa có danh mục bảo tồn nên ngành chức năng, địa phương chủ yếu phát huy vai trò tự giác của các chủ công trình này và thuyết phục họ giữ nguyên vì sự phát triển của TP. Nhưng nếu họ cứ tự ý làm thì cũng không thể chế tài gì được. Khi nào có danh mục di sản cần bảo tồn thì dễ xử lý. Hiện nay TP đang gấp rút tiến hành khảo sát để xếp loại các di tích cần được bảo vệ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm