TP.HCM xây nhà cho người có công với Cách mạng

Ngày 19-10, UBND TP.HCM đã ban hành Đề án hỗ trợ người có công với Cách mạng về nhà ở trên địa bàn TP.HCM theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ.

TP.HCM sẽ chi gần 120 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho người có công

Đề án này giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của hộ gia đình người có công với Cách mạng, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, người có công sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng khi xây dựng nhà mới, 20 triệu đồng khi sửa chữa nhà. Ngoài mức hỗ trợ nói trên, người có công còn được TP.HCM hỗ trợ thêm 30 triệu đồng/người khi sống ở huyện Nhà Bè và Cần Giờ. Các hộ sống ở quận, huyện còn lại sẽ được hỗ trợ 20 triệu đồng.

Theo thống kê, TP.HCM có 2.726 hộ thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở. Trong đó xây mới 331 căn và sửa chữa 2.395 căn với tổng dự trù kinh phí là gần 120 tỷ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm