Vụ “dân mệt mỏi với VPĐKĐĐ”: Sẽ xem xét giải quyết từng trường hợp

Trường hợp nào chưa thống nhất, có nhiều cách hiểu khác nhau thì VPĐKĐĐ TP.HCM sẽ hướng dẫn chung để thực hiện thống nhất hoặc hỏi cơ quan chuyên môn. Chẳng hạn, cách hiểu về thừa kế như trường hợp bà Dương Thị Kỉa ở huyện Bình Chánh thì sẽ hỏi ý kiến Sở Tư pháp. Trường hợp bà Đàm Nữ ở quận 5 nếu có vướng mắc thì sẽ tháo gỡ, nếu vượt thẩm quyền thì kiến nghị cấp trên giải quyết” - ông Phạm Ngọc Liên, Giám đốc VPĐKĐĐ TP, thông tin sau khi đọc bài “Dân mệt mỏi với văn phòng đăng ký đất đai” trên Pháp Luật TP.HCM ngày 6-10.

Riêng trường hợp bà Hoàng Mai bị Chi nhánh VPĐKĐĐ quận 6 yêu cầu bổ túc hồ sơ nhiều lần, ông Liên cho rằng có thể do cán bộ ở đây chưa quen thủ tục cấp giấy chứng nhận cho trường hợp mua nhà qua thủ tục đấu giá nên có lúng túng. “Tôi tin rằng không phải anh em cố ý làm khó dân. Tuy nhiên, việc yêu cầu bổ túc nhiều lần, để người dân chờ quá lâu hoặc không tiếp dân, không trả lời báo chí, không chịu hỏi cơ quan cấp trên khi các bên không thống nhất cách hiểu về pháp luật là chưa đúng. Tôi sẽ nhắc nhở anh em” - ông Liên nói.

CẨM TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm