Xin giao đất, giao thêm vốn để khép kín đường vành đai 2

TP.HCM cam kết sẽ tự cân đối nguồn ngân sách của địa phương để thanh toán nếu được Thủ tướng chấp thuận.

TP.HCM đang kêu gọi đầu tư gần 14 km để khép kín đường vành đai 2. Các tuyến cần đầu tư gồm đoạn nối vành đai phía đông - xa lộ Hà Nội (dài 3,8 km), đoạn nối nút giao Bình Thái - Phạm Văn Đồng (dài 2 km), đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng - nút giao thông Gò Dưa (2,7 km) và đoạn nối từ nút giao An Lập tới đường Nguyễn Văn Linh (5,3 km). Đây là các dự án giao thông quan trọng nhưng chưa được triển khai do tổng vốn đầu tư lớn (khoảng 14.000 tỉ đồng, riêng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng lên tới 9.000 tỉ đồng), trong khi giá trị quỹ đất dùng để thanh toán theo hợp đồng BT không đủ bù đắp chi phí xây dựng nên việc kêu gọi đầu tư gặp khó khăn. Do vậy, TP.HCM kiến nghị cần có thêm hỗ trợ từ nguồn ngân sách để đảm bảo tính khả thi của dự án.

G.NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm