Xử lý cán bộ để quản trang bán đất mồ mả đút túi

Ông Đặng Tiến Hải, Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh, cho biết.

Theo ông Hải, việc ông Bùi Huy Minh khi làm quản trang tại nghĩa trang nhân dân phường Phong Hải (từ năm 2002 đến nay) đã tự ý chia lô, bán đất thuộc khu vực nghĩa trang để lấy tiền là sai. “Tôi trực tiếp họp, kiểm tra và chỉ đạo giải quyết vụ việc. Đây là lỗi buông lỏng quản lý đất đai của cán bộ địa phương. UBND thị xã Quảng Yên vẫn đang tiếp tục rà soát, kiểm tra lại hiện trạng. Chúng tôi cũng sẽ xác định trách nhiệm của các cán bộ liên quan và sẽ làm rõ trách nhiệm của từng người. Quan điểm của UBND thị xã là sai đến đâu xử lý đến đó, quyết không bao che” - ông Hải nhấn mạnh.

Như Pháp Luật TP.HCMđã phản ánh, ông Bùi Huy Minh trong thời gian nhận thầu làm quản trang tại nghĩa trang nhân dân phường Phong Hải đã tự ý chia, bán đất nghĩa trang với giá 4-7 triệu đồng/m2. Đây là nghĩa trang của xã, người dân địa phương khi chết được chôn cất, không thu tiền đất ở nghĩa trang này. Tuy vậy, ông Vũ Đình Lâm, Chủ tịch UBND phường Phong Hải, cho biết phường không quản lý việc này, không biết ông Minh bán cho ai, được bao nhiêu. “UBND phường đã thông báo cắt hợp đồng với ông Minh nhưng đến tháng 5-2016 ông Minh mới nghỉ” - ông Lâm nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm