Yêu cầu kiểm điểm vụ đê bao cừ nhựa mới làm đã nghiêng

Theo ghi nhận, đoạn đê bao bị xô lệch nặng nhất dài khoảng 50 m, một số đoạn khác cũng có dấu hiệu bị nghiêng (ảnh).

Cùng ngày, một nguồn tin cho biết lãnh đạo UBND TP đã nhận được báo cáo của Sở NN&PTNT về sự cố. Theo Sở NN&PTNT, công trình đê bao cừ nhựa uPVC ở rạch Ông Dầu dài 560 m, có một đoạn 50 m bị nghiêng về phía sông khoảng 20 cm. Một số đoạn khác cũng có dấu hiệu bị nghiêng ra sông. Ngoài ra trên tuyến đê bao còn xuất hiện hai vết nứt rộng từ 2 cm đến 10 cm.

Trước tình trạng trên, Sở NN&PTNT TP đề nghị UBND quận Thủ Đức khẩn trương tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, đơn vị liên quan, đồng thời đề xuất giải pháp xử lý triệt để sự cố. Qua đó rút kinh nghiệm chung cho việc thực hiện các công trình chống ngập bằng cừ nhựa uPVC ở quận Thủ Đức.

Được biết công trình đê bao ngăn triều rạch Ông Dầu có mức đầu tư hơn 14,8 tỉ đồng, do Ban Quản lý đầu tư công trình quận Thủ Đức làm chủ đầu tư. Hiện nay toàn quận Thủ Đức có sáu công trình ngăn triều bằng cừ nhựa uPVC với tổng mức đầu tư hơn 193 tỉ đồng.

T.THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm