Bắt giữ 4.800 vịt giống nhập lậu

Trước đó, trên quốc lộ 1A cũ thuộc thôn Quang Trung (xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn), lực lượng chức năng đã bắt quả tang xe ô tô mang biển số giả 29X-3074 vận chuyển 4.800 con vịt giống chưa qua kiểm dịch thú y, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ và đưa toàn bộ tang vật cùng lái xe tên Lý Ngọc Cảnh (trú huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) về trụ sở để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan công an, Lý Ngọc Cảnh khai nhận đã mua số vịt giống trên từ Trung Quốc, đem về Việt Nam tiêu thụ.

Bắt giữ 4.800 vịt giống nhập lậu ảnh 1

Kiểm tra số vịt giống nhập lậu từ Trung Quốc. Ảnh: KP

Chiều cùng ngày, Chi cục Quản lý thị trường Bình Định đang lập hồ sơ xử lý vụ vận chuyển trái phép lô hàng đồ chơi Trung Quốc nhập lậu với số lượng lớn. Tối 10-9, trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện An Nhơn (Bình Định), lực lượng quản lý thị trường phát hiện ô tô do Phan Văn Phú (ngụ huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển vận chuyển 12.000 đồ chơi trẻ em, trong đó hơn 5.000 đồ chơi là các loại súng có tính bạo lực. Toàn bộ số hàng này không có nhãn tem phụ theo quy định, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

KP – TL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm