Bắt kẻ giết người sau 20 năm ra đảo trốn truy nã

Tháng 5-1992, do mâu thuẫn cá nhân, Sáng đã dùng dao đâm vào ngực anh Nguyễn Văn Tuấn (ở xã Thạch Kim) khiến anh gục tại chỗ.

Sau khi chạy trốn ra Cửa Hội (Nghệ An), Sáng ra Thanh Hóa, đi bằng đường biển vào Bình Định rồi trốn ra Quảng Ninh. Từ năm 1992 đến năm 1994, Sáng sống ở Hòn Gai (Quảng Ninh). Sau đó, Sáng đổi tên là Minh, khai quê Nghệ An rồi dạt sang trốn ở đảo Ngọc Vừng (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh), lấy vợ sinh sống tại đây.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm