Bắt quả tang vụ phá trên 3.000m2 Vườn quốc gia Phú Quốc

Ngày 1-7, nguồn tin riêng của phóng viên cho biết Công an tỉnh Kiên Giang vừa phối hợp với các lực lượng chức năng huyện Phú Quốc bắt quả tang hai người đang chặt phá rừng. Địa điểm chặt phá thuộc phân khu phục hồi sinh thái Vườn quốc gia, trên địa bàn xã Cửa Dương, huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang. 

Hai người phá rừng bị bắt quả tang tại hiện trường. Ảnh: CTV

Diện tích bị chặt hạ đến thời điểm bị bắt quả tang là hơn 3.000m2, với 121 cây rừng cao từ 2m đến 6m bị đốn hạ.

Hai người bị bắt quả tang là Trần Văn Lành (31 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và Nguyễn Thành Phương (40 tuổi, ngụ Phú Quốc). Cả hai cùng khai báo chặt phá rừng thuê cho một người khác với giá 500.000 đồng/người/ngày, nhưng không khai báo được là làm thuê cho ai. 

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm