Bầu Đức chơi lạ!

Ông bầu phố núi chơi lạ khi cho HLV Lee Tae-hoon lên ngồi ghế Giám đốc kỹ thuật HA Gia Lai nhưng thực chất là không còn quyền điều hành các cầu thủ ở V-League mùa này nữa. Động thái này của bầu Đức giống với hai mùa trước từng đẩy HLV Chung Hae-seong nhận vị trí cao hơn và sau đó chính ông tự nghỉ việc xuống CLB TP.HCM.

Làng bóng nghĩ bầu Đức chơi lạ bởi gần như không thấy ông ngồi trên sân bóng xem cầu thủ HA Gia Lai thi đấu, lại rất dứt khoát ra quyết định thay thế HLV khi giai đoạn một V-League 2020 chỉ còn một lượt đấu nữa khép lại.

Bầu Đức đưa hai trợ lý Dương Minh Ninh và Nguyễn Văn Đàn lên thay HLV Lee Tae-hoon. Ảnh: ANH MINH.

Nguyên do các cầu thủ của ông ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 17 điểm, nhưng nếu sơ sẩy trận cuối lượt đi tiếp CLB TP.HCM ngày 1-10, nguy cơ lớn HA Gia Lai sẽ rơi xuống nhóm 6 đội đá chung kết ngược giai đoạn hai. Hiện có SHB Đà Nẵng xếp sau chỉ kém 1 điểm và hai đội tiếp theo SL Nghệ An, Hà Tĩnh ít hơn 2 điểm nên luôn chờ chực cơ hội thay mặt HA Gia Lai nhảy vào tốp 8 đội xếp trên đua vô địch.

Đúng là đội bóng phố núi đang gặp rất nhiều khó khăn, dù mùa này họ tiến bộ hơn các mùa trước ở cùng thời điểm. Tuy nhiên, trước khả năng bị rơi khỏi nhóm 8 đội mạnh, bầu Đức buộc phải ra tay điều chỉnh chiếc ghế HLV trưởng, bất chấp ông Lee Tae-hoon trợ lý của HLV Park Hang-seo cầm quân không tệ sau 11 vòng đấu.

Ở thời điểm này, HA Gia Lai không còn cách nào khác là phải thay tướng. Nó khỏa lấp đi sự chăm chú của dư luận về phía các nội binh, hay sự chưa hòa hợp hoặc còn yếu kém của ngoại binh. Họ cũng hy vọng hai HLV nội hợp sức trong khu vực kỹ thuật sẽ giúp đổi vận CLB, dù con người trên sân vẫn thế.

Ông bầu phố núi quyết định rất nhanh về nhân sự của HA Gia Lai...

... sau trận thua SL Nghệ An đã thay đổi vị trí của ông thầy người Hàn Quốc. Ảnh: ANH MINH.

Chẳng ai lạ gì kiểu... chơi lạ của bầu Đức, như lúc ngẫu hứng kéo lão tướng Anh Đức thất nghiệp hơn nữa năm về HA Gia Lai với lý do dìu dắt cầu thủ trẻ. Và chưa biết cựu tiền đạo B. Bình Dương có giúp đỡ các đàn em ra sao, nhưng phải cảm ơn bầu Đức vì có công làm ông Park đỡ khó xử. Bởi chỉ cần 20 phút ra sân trong màu áo HA Gia Lai ở vòng 11 V-League, chân sút 35 tuổi có ngay suất lên tuyển quốc gia.

Lần này, không nhiều người bất ngờ với việc bầu Đức thay tướng giữa dòng và đưa những cái tên đóng thế chia nửa ghế HLV trưởng để giải cứu đội bóng. Động tác vô hiệu hóa HLV Lee Tae-hoon theo phán đoán của người trong cuộc là giúp cho thầy nội dễ gần gũi cầu thủ và hiểu đối thủ hơn trong việc đối phó với trận cuối gặp TP.HCM là khép lại nửa mùa V-League.

Chỉ cần thắng vòng 13, đội bóng của bầu Đức chắc chắn nằm trong tốp 8 và lần đầu tiên sau 6 mùa bóng có cửa tranh ngôi vô địch trên lý thuyết. Thuận lợi của HA Gia Lai là nhờ có mối quan hệ mật thiết với CLB TP.HCM. Bầu Đức từng nói ông muốn giúp đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng và HLV Chung Hae-seong không vụ lợi, qua việc đưa Công Phượng về sân Thống Nhất, không ngoài mục đích kéo khán giả đến sân.

Cầu thủ HA Gia Lai mùa nào cũng vất vả ở V-League. Ảnh: ANH MINH.

Tuy nhiên, cuộc đối đầu giữa HA Gia Lai và TP.HCM ngày 1-10 sắp tới chắc chắn bị “soi” rất nhiều, bởi nó gây ra những sự nghi ngờ quanh mối ân tình giữa họ. Thực tế CLB TP.HCM không dễ thắng HA Gia Lai trên sân Pleiku nhưng thói quen dị nghị từ nhiều sự cố trong quá khứ của làng bóng Việt Nam chưa thể bắt người ta nghĩ khác đi, vô tư hơn.

Thử thách cho HA Gia Lai là rất lớn, khi thắng trận sẽ giải tỏa đi nỗi lo cùng sự bình phẩm về kiểu chơi lạ cao tay ấn của bầu Đức. Ngược lại, người ta dễ phán xét đấy là một sai lầm cũ từng nhiều mùa khiến đội bóng phố núi ì ạch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm