Bé gái Brazil bán dâm lấy ...30.000 đồng

Báo Huffington Post (Mỹ) và The Mirror (Anh) tiết lộ, tình trạng mãi dâm trẻ em đang bùng phát ở Brazil mùa World Cup. Đôi khi, những đứa trẻ đổi tình dục để lấy một bao thuốc lá để hút cho đỡ nghiền, hoặc tươm tất hơn, là được một vài đô-la.

Đang có 250.000 đứa trẻ bị ép hoặc xô đẩy tới chỗ hoạt động trong ngành công nghiệp tình dục tại Brazil

 Một số tìm đến nghề này vì kiếm tiền dễ dàng, phần lớn khác bị chính cha mẹ rao bán cho bọn ma cô..

 "Tôi có thể thuyết phục họ bán trong khoảng giá từ 5.000 đến 15.000 USD/đứa con gái" - Thiago, một tay buôn người ở Brazil bật mí với báo chí .

 Bị tống ra phố, các em dễ dàng bập vào ma túy. "Hít keo làm em cảm thấy đỡ đói và đủ dũng cảm để đương đầu với các hiểm nguy trên phố" - Lorissa, một cô bé nói. .

Rơi vài tay bọn ma cô, các em bị đối xử như nô lệ và bị ép bán dâm liên tục để bù vào khoản tiền chúng đã chi ra để mua. 

 Theo báo Anh, đôi khi các em đổi tình dục để lấy chỉ khoảng 2 USD, hoặc là một bao thuốc để hút cho đỡ đói lòng.

 Khác với các gái mại dâm trên 18 tuổi, hợp pháp và được hoạt động công khai, các em chỉ vật vờ trên phố.

Chính phủ Brazil đang thực hiện một chiến dịch có chi phí hơn 3 triệu USD để truy quét nạn buôn bán trẻ em . 

Một vài em may mắn được đưa vào các trường phục hồi nhân phẩm. 

Gương mặt một em đã được chính phủ cho đi học. Những trường hợp như thế này là rất hiếm . 

Theo laodong

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm