Benfica đồng ý với Milan: UEFA thiên vị trắng trợn!

Benfica đồng ý với Milan: UEFA thiên vị trắng trợn! ảnh 1

HLV Jorge Jesus phản đối trọng tài

Benfica đang nhập vai một "kẻ thua cuộc xấu tính" khi đã có những phản ứng tiêu cựu sau khi thất bại chung cuộc trước Chelsea tại tứ kết Champions League 2011/12.

Với tổng tỷ số 3-1 (1-0 và 2-1) sau 2 lượt trận, ai cũng thấy rằng việc Chelsea vào bán kết là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, HLV Jorge Jesus của Benfica lại không nghĩ vậy.

"Qua 2 lượt trận, Benfica đã chơi tốt hơn rất nhiều so với Chelsea. Tôi cảm thấy rất đau khi Benfica bị một Chelsea tầm thường loại khỏi cuộc chơi. Tôi tin rằng, Chelsea sẽ không có một cơ hội nào khi gặp Barcelona ở bán kết", Jorge Jesus phát biểu trên tờ The Independent của Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, chủ tịch Luis Filipe Vieira của Benfica thậm chí còn khẳng định có một âm mưu chống lại Benfica. Vieira cho rằng những quyết định không thật sự rõ ràng mà các trọng tài đưa ra nhằm gây bất lợi cho đội bóng của ông ở trận lượt về giữa 2 đội tại Stamford Bridge là có chủ ý. Từ đó, ông cho biết Benfica và LĐBĐ Bồ Đào Nha sẽ đi tìm lại công bằng.

"Tôi không chắc LĐBĐ Bồ Đào Nha có đủ sức mạnh để đạt được một điều gì đó. Nhưng rõ ràng, UEFA không muốn Benfica có mặt tại bán kết Champions League", Vieira phát biểu trên tờ AS của Tây Ban Nha.

Tất nhiên, khả năng Vieira và LĐBĐ Bồ Đào Nha "đạt được một điều gì đó" là không bao giờ xảy ra. Ngược lại, Vieira và Benfica cần sẵn sàng để đón nhận một hình phạt nặng từ UEFA sau những phát biểu lộng ngôn trên.

Benfica không phải là đội bóng duy nhất phản đối trọng tài và UEFA sau loạt trận tứ kết. Trước đó, AC Milan cũng chỉ trích mạnh mẽ những quyết định của trọng tài trong trận đấu giữa họ với Barca. Ibra thậm chí còn khẳng định UEFA đã có sẵn tên những đội bóng sẽ chơi trận Chung kết.

Theo Thành Vinh (Bongdaplus)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm