Bênh mẹ vợ, con rể lãnh án

Ngày 10-3, TAND TP.HCM xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Huy 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Lê Quốc Huy

Theo hồ sơ, trước đây, mẹ vợ Huy có cho anh P. vay 60 triệu đồng để làm ăn. Đến kỳ hạn trả, mẹ vợ Huy gọi điện để đòi tiền thì P. nói những lời khó nghe rồi bảo sẽ không trả lại tiền.

Ngồi bên cạnh, nghe được cuộc nói chuyện giữa hai bên thì thấy P. là người vừa hỗn láo, vừa lừa đảo nên Huy tức. Ngay sau đó, Huy lấy một con dao dấu trong người đi tìm P. trả thù cho mẹ vợ.  

Khi thấy P. đang đứng trên đường, huy cầm dao xông vào đâm nhiều nhát vào tay nạn nhân. Anh P. bị thương tật 12%.

Xử sơ thẩm, TAND Q.10 nhận định, hành vi của Huy rất hung hăng côn đồ khi dùng dao gây thương tích cho người khác nên phải xử nghiêm. Tuy nhiên, do bị cáo mới phạm tội lần đầu, đã bồi thường thiệt hại, phía nạn nhân có đơn bãi nại. Bản thân bị cáo đang phải nuôi vợ đang mang thai và con nhỏ nên tuyên 2 năm tù giam.

Sau đó, Huy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì động cơ của mình là có liên quan đến nạn nhân, do anh P. là người gây sự trước.

Trước tòa Huy cho biết, P. vay tiền không trả lại còn bịa ra chuyện Huy mượn xe của mình đi cắm để lấy tiền tiêu xài làm gia đình mình lục đục. “Mẹ vợ không tin tưởng bị cáo nữa. Vì thế, khi thấy P. có lời lẽ xúc phạm mẹ vợ bị cáo mới cầm dao đi nói chuyện”.

Tuy nhiên theo tòa, những tình tiết xem xét để giảm nhẹ của vụ án đã được tòa sơ thẩm xem xét để tuyên Huy mức án dưới khung hình phạt. Tại phiên tòa hôm nay bị cáo không đưa ra được tình tiết mới nên đã tuyên mức án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm