Bị bán tháo, vàng rớt mạnh chỉ còn 49,7 triệu đồng

Với việc ông Powell tiếp tục giữ chức Chủ tịch FED, các nhà đầu tư cho rằng chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ sẽ vẫn theo hướng hiện tại, ngay lập tức vàng bị bán tháo.

Phiên giao dịch sáng nay (23-11), vàng chạm mốc 1.803 USD/ounce, tương đương 49,7 triệu đồng. So với phiên hôm qua (22-11), giá vàng còn duy trì ở mức cao là 1.844 USD, tương đương 50,8 triệu đồng.

Như vậy vàng đã mất 1,1 triệu đồng chỉ sau một đêm.

Theo các chuyên gia, đợt giảm giá này của thị trường vàng vì FED dưới tầm ảnh hưởng của ông Jerome Powell được cho chưa sớm tăng lãi suất để chống lạm phát.

Vị Chủ tịch FED vẫn kiên định duy trì mức lãi suất thấp giúp nền kinh tế Mỹ tăng trưởng và chỉ có thể xem xét tăng lãi suất vào năm 2022.

Hiện vàng còn bị ảnh hưởng bởi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc đang tăng mạnh. Các nhân tố này tăng thì vàng sẽ phải giảm giá.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm