Bị cảnh báo vẫn bỏ chạy, bị phạt nghiêm

Theo hồ sơ, tối 18-4, Phúc và Tú chở nhau đi trên đường Phạm Thế Hiển thì thấy chị Hà đang cầm một chiếc ví nên áp sát giật lấy. Hai bên giằng co khiến chiếc ví rơi xuống đường. Cùng lúc ba trinh sát đang trên đường tuần tra phát hiện nên truy bắt Phúc và Tú. Tuy nhiên, cả hai vẫn ngoan cố bỏ chạy mặc dù các trinh sát đã bắn chỉ thiên. Đến lúc cả hai bị nổ bánh xe ngã xuống đường thì mới chịu khuất phục. Tú và Phúc khai đều nhận biết được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vì lười biếng lại thích có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật.

HĐXX nhận định đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản công dân. Hai bị cáo dùng xe máy là phương tiện nguy hiểm để thực hiện hành vi, khi bị phát hiện lại bỏ chạy mặc dù đã bị lực lượng chức năng cảnh báo nên cần phải xử phạt nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

THIÊN KIỀU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm