Bí mật "nhà máy" sản xuất tài năng bóng đá Brazil

Chẳng có gì lạ lẫm khi nói về tài năng trẻ của bóng đá Nam Mỹ nhưng trong câu chuyện này, sự khác biệt nằm ở CLB mà Bruno đang gắn bó. Dư luận quốc tế quen với Sao Paulo, Flamengo, Corinthians, Santos khi nhắc đến giải đấu quốc nội của đất nước Samba. Cái tên Desportivo Brasil thì ở bên kia đại dương ít người biết tới.

Đế chế ở Porto Feliz

Nhưng nó đang trở thành đề tài được bàn luận nhiều nhất Nam Mỹ mặc dù không có lấy một đội bóng cạnh tranh ở giải Hạng nhất của Brazil. Mất 3 giờ đồng hồ lái xe từ Sao Paulo, bạn sẽ đặt chân đến thị trấn Porto Feliz. Chẳng có gì đặc biệt ở đây, ngoài Desportivo Brasil.

Được thành lập từ năm 2005, Desportivo Brasil tuyên bố sẽ là học viện đào tạo trẻ hàng đầu tại Brazil và năm tháng chứng minh đó chẳng phải lời nói hão. Khi nhìn vào con số thống kê 10.000 cầu thủ Brazil đang chơi bóng tại các giải đấu trên toàn thế giới, bạn có thể hiểu tại sao Desportivo Brasil lại được nhắc đến nhiều đến vậy.

Bí mật "nhà máy" sản xuất tài năng bóng đá Brazil ảnh 1

Bruno Gomes, ngôi sao nổi lên từ lò đào tạo của Desportivo Brasil

3 Desportivo được quản lý bởi Traffic, tập đoàn marketing thể thao nổi tiếng ở Mỹ Latinh. Ngoài Desportivo, Traffic còn sở hữu 3 CLB thể thao khác bao gồm Ituano FC, G.D. Estoril Praia (Bồ Đào Nha) và Fort Lauderdale Strikers (Mỹ).

Giám đốc hiện tại của Desportivo là Rodolfo Canevasi. Trong văn phòng của ông treo đầy huy chương, những chiếc cúp mà CLB đã giành được tại các giải đấu cho cầu thủ trẻ.

“Đây là danh hiệu chúng tôi giành được ở Bắc Ireland năm 2012, The Milk Cup. Chúng tôi từ Brazil tới châu Âu và chiến thắng một trong những giải đấu quan trọng nhất của các cầu thủ trẻ trên toàn thế giới” – ông Rodolfo Canevasi tự hào.

Khi được hỏi tại sao với nền tảng vững chắc như vậy, Desportivo không xây dựng một đội hình 1 để cạnh tranh với các giải đấu lớn, ông Canevasi cho biết: “Thiết lập đội hình 1 không nằm trong chiến lược của chúng tôi, không nằm trong gen của chúng tôi. Desportivo là một CLB dành cho cầu thủ trẻ”.

Theo quy định tại Brazil, phải cho tới lúc đủ 14 tuổi, những thiếu niên có khả năng túc cầu mới có thể gia nhập lò đào tạo. Bởi thế, việc đầu tiên của Desportivo là tìm kiếm, gặp gỡ những cậu bé ở độ tuổi từ 10-12, nêu ra dự án hấp dẫn cho gia đình họ, và khi nhận được sự đồng thuận, hai bên hẹn ngày tái ngộ.

Tròn 14 tuổi, các cậu bé sẽ rời gia đình và 4 đến 5 năm sau, họ đã trở thành những chàng thanh niên sẵn sàng cho cuộc sống tự lập. Ngoài kỹ năng chơi bóng, chiến thuật, đào tạo thể lực, các cầu thủ trẻ còn được dạy ngoại ngữ, tâm lý học để chuẩn bị cho thành công hoặc cả thất bại mà họ sẽ đón nhận trong tương lai.

Vai trò của Man United

Điều đầu tiên đập vào mắt quan khách khi bước qua cánh cổng tự động, vào bàn tiếp đón của Desportivo Brasil là chiếc áo đấu của Manchester United được treo rất trang trọng. Lý do nó xuất hiện ở đây là gì?

Xây dựng một học viện không bao giờ rẻ và Desportivo cần có đối tác trên toàn thế giới. Manchester United là một trong số đó. Man United và Desportivo ký với nhau hợp đồng phát triển tài năng chung. Cứ mỗi tuần trăng, HLV khu vực Brazil của Man United sẽ tới đại bản doanh của Desportivo xem xét sự tiến bộ của cầu thủ. Và cứ hai năm một, các cầu thủ được lựa chọn sẽ được đưa tới Anh tập luyện.

Nếu Man United quan tâm đặc biệt tới một cầu thủ, họ sẽ là CLB đầu tiên có quyền đưa ra đề nghị mua. Tất nhiên, Man United không phải được ưu tiên trong mọi trường hợp mà chỉ được chọn những cầu thủ mà hai bên đã cùng hợp tác đào tạo.

Khi Desportivo bán một cầu thủ, quy trình thực hiện cũng giống như việc chuyển nhượng giữa các CLB. “Tất nhiên, chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo rằng nếu cầu thủ bị bán đi lần nữa, chúng tôi vẫn sẽ có lợi nhuận. Một phần trong số tiền đó sẽ thuộc về các cổ đông và phần còn lại sẽ dùng để tái đầu tư”.

Việc không phải trả lương cho các cầu thủ đội 1 cũng như tiêu tốn tiền xây sân vận động khổng lồ giúp cho ngân quỹ của Desportivo ngày càng phình lên.

Cách đây ít ngày, một chiếc xe bus chở đội U-16 của Sao Paulo tới tỷ thí tài năng cùng đội U-15 của Desportivo. Sau một tiếng rưỡi đồng hồ thi đấu, Desportivo dẫn 3-0 với cú đúp bàn thắng và 1 pha kiến tạo thuộc về Heitor – “Bruno Gomes mới” của Desportivo.

Chàng trai đó là tiền vệ, mới 15 tuổi, nói tiếng Anh lưu loát, lịch sự và luôn giữ vững ngọn lửa khát khao được vươn tới trời Âu, như bao lứa cầu thủ trưởng thành từ Desportivo.

Theo Cẩm Oanh (TT&VH Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm