Khai mạc Hội nghị Thành uỷ TP.HCM lần thứ 13:

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Hoạt động kinh tế đảng của TP.HCM đã bộc lộ bất cập

(PLO)- Theo Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên, TP đã xảy ra một số sai phạm đáng tiếc, thậm chí nghiêm trọng trong hoạt động kinh tế đảng, cần phải khắc phục.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-4, Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá XI (mở rộng) đã khai mạc.

Theo kế hoạch, hội nghị lần này sẽ thảo luận và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội TP quý I năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2022. Đồng thời, cho ý kiến về đề án tổ chức sắp xếp, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đảng của Đảng bộ TP giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 và bàn về công tác cán bộ.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá XI (mở rộng). Ảnh: KHÁNH TRÀ

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá XI (mở rộng). Ảnh: KHÁNH TRÀ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị các đại biểu cho ý kiến đóng góp bổ sung hoàn thiện 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của quý II-2022.

Đặc biệt xác định những giải pháp thực sự mang tính đột phá, có tính ưu tiên, tạo cho điều kiện cho TP phục hồi nhanh, toàn diện, phấn đấu đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm 2022 là 6-6,5%.

Ông đề nghị đại biểu chú ý cho ý kiến về việc lập quy hoạch chung của TP; xây dựng cơ chế chính sách cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kết cấu hạ tầng, phát huy nguồn lực về đất đai, chuyển đổi số…

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: KHÁNH TRÀ

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: KHÁNH TRÀ

Về đề án liên quan đến hoạt động kinh tế đảng của Đảng bộ TP giai đoạn 2022 - 2025, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhìn nhận đây là hoạt động rất quan trọng, hỗ trợ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP.

Ông cho biết, thực tiễn hoạt động kinh tế đảng vừa qua đã bộc lộ bất cập, cần được đánh giá đúng.

“Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta có cơ chế quản lý, năng lực cạnh tranh hiệu quả kinh doanh và hoạt động đầu tư vốn một số lĩnh vực kinh tế ngày càng có biểu hiện đi xuống và có những mặt hạn chế? Việc thực hiện quản lý khai thác và cho thuê nhà đất có mục đích sản xuất kinh doanh có còn phù hợp không?” – Bí thư Nên đặt vấn đề.

Ông tiếp: “Điều gì đã xảy ra với một số sai phạm đáng tiếc, thậm chí nghiêm trọng trong hoạt động kinh tế đảng cần khắc phục?”.

Ông cho rằng nội bộ cần thống nhất quan điểm, định hướng, nhất là nhận định, đánh giá để chuyển đổi mô hình, đưa ra những giải pháp phù hợp với pháp luật trong tình hình mới; đúng vai trò và chức năng, khắc phục tối đa, hạn chế tối đa rủi ro đã từng gặp.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu trước buổi khai mạc. Ảnh: KHÁNH TRÀ

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với các đại biểu trước buổi khai mạc. Ảnh: KHÁNH TRÀ

Người đứng đầu Thành uỷ TP.HCM cũng đề nghị cho ý kiến về cơ chế đổi mới hoạt động kinh tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tập trung đầu tư ở các lĩnh vực có rủi ro thấp, nguồn thu ổn định, bảo toàn vốn của Đảng bộ TP. Không đầu tư cho các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, trừ những hoạt động khai thác, cho thuê tài sản nhà đất thuộc sở hữu nhà nước để hạn chế tối đa lãng phí.

Bí thư Thành uỷ TP đề nghị các đại biểu thảo luận về giải pháp thành lập mới tổng công ty quản lý vốn Thành uỷ, gọi là công ty TNHH MTV do Đảng bộ TP nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Ông cũng nhìn nhận TP cần cơ cấu lại vốn theo các tiêu chí định hướng như cổ phần hoá, thoái vốn; không thực hiện cổ phần hoá, hoặc thực hiện cổ phần hoá nhưng vẫn nắm giữ cổ phần chi phối; hạn chế tối đa thoái toàn bộ vốn. Đồng thời, chuyển giao cơ sở nhà đất của mục đích sản xuất kinh doanh của Đảng bộ TP đảm bảo tính pháp lý và quản lý đầu tư khai thác hiệu quả.

Hội nghị cũng cần góp ý về phương án sử dụng nguồn thu từ thoái vốn để đầu tư.

“Lĩnh vực này chúng ta đã có một chặng đường dài bỏ nhiều công sức để phát huy, đầu tư, kiểm soát nhưng từng lúc, từng nơi chúng ta chưa làm tốt theo mong muốn và chúng ta cũng có một số rủi ro nên cần tính lại” – Bí thư Thành uỷ TP Nguyễn Văn Nên nhìn nhận và mong đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kĩ, thảo luận sâu, chọn giải pháp tối ưu trong thời gian tới.

Riêng về công tác cán bộ, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết có tài liệu riêng, các bước quy trình thực hiện theo đúng quy định.

Dự kiến hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá XI (mở rộng) diễn ra trong một ngày.

TP.HCM có niềm tin sẽ hoàn thành mục tiêu năm 2022

Tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận sau khi TP họp sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 4-2022 đã thấy nhiều điều phấn khởi, tích cực, nhiều chỉ số đã tăng và nhìn rõ các điểm sáng hơn.

“Sau quý I và tháng 4-2022 thì niềm tin về việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm đã tăng lên khá cao. Nếu tình hình chuyển biến không có vấn đề gì bất trắc thì chúng ta có thể đạt được những yêu cầu đã đề ra” – Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Theo Bí thư Nên, những việc mà TP đã khởi động, tăng tốc vượt khó khăn thì đến giờ này, những công trình, dự án lớn đang được triển khai tích cực; chiến lược y tế đang thực hiện và gắn y tế với các hoạt động chiến lược khác. Việc thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ cũng đã đạt được mục tiêu đề ra, TP đã bình thường mới dần dần để trở lại bình thường.

TP.HCM cũng đã tổ chức một Tết Nguyên đán Nhâm Dần đầm ấm, an toàn; tôn vinh đội ngũ y bác sĩ và lực lượng tuyến đầu chống dịch; các hoạt động văn hoá, nghệ thuật khôi phục và lan toả; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững…; cấp uỷ, chính quyền đổi mới nhận thức, đoàn kết, nhiều người phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Đáng chú ý, niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phục hồi mạnh mẽ, từng bước ổn định nền kinh tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm