Bí thư TP.HCM: Cần kiểm soát dịch trước biến chủng Omicron

Sáng 7-12, kỳ họp thứ tư, HĐND TP.HCM khóa X đã khai mạc. Phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết TP đã trải qua một giai đoạn đầy khó khăn do đại dịch.

bi-thu-nen-bien-chung-omicron

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM, sáng 7-12. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cần triển khai kiểm soát dịch có hiệu quả

Theo ông Nên, khi xác định chủ đề năm 2022 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” và đề xuất mức tăng trưởng GRDP từ 6-6,5%, TP thực sự đặt quyết tâm chính trị rất cao để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên theo ông Nên, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới hiện nay đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, nhất là khi xuất hiện biến chủng mới Omicron đang làm đau đầu các nhà khoa học.

Tình hình dịch bệnh các tỉnh phía Nam cũng đang có chiều hướng ngày càng phức tạp. TP.HCM hơn hai tháng thực hiện từng bước “bình thường mới” cũng nằm trong xu hướng đó.

Ông Nên đề nghị các vị đại biểu HĐND TP dành thời gian bàn từng giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của toàn dân, triển khai kiểm soát dịch bệnh hiệu quả và chuyển quyết tâm chính trị của TP thành hiện thực.

Theo ông Nên, đây là kỳ họp đầu tiên HĐND TP khóa X tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất tại kỳ họp. Vì vậy, ông đề nghị các đại biểu HĐND phát huy vai trò dân cử, tập trung chất vấn có trọng tâm trọng điểm nhằm làm rõ hơn các giải pháp và cam kết của UBND TP và các sở ban, ngành, quận huyện đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Cho ý kiến về triển khai chiến lược y tế

Theo người đứng đầu Thành ủy TP.HCM, kỳ họp thứ tư HĐND TP có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi tại kỳ họp sẽ đưa ra những giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM giai đoạn 2021-2025. Từ đó hướng đến mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI.

Chính vì thế, người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM đề nghị các đại biểu HĐND TP tập trung thảo luận sâu, kỹ nhiệm vụ và giải pháp năm 2022.

Bí thư Thành ủy TP cho hay hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM đã xác định chủ đề năm là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Đồng thời cơ bản thống nhất với mục tiêu tổng quát và 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, trong đó tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 từ 6% đến 6,5%.

“Đây là chỉ tiêu phấn đấu rất cao, một quyết tâm rất lớn trong bối cảnh của TP, nhằm đáp ứng sự khát khao hồi phục và phát triển thời gian tới, HĐND cần cụ thể hóa bằng những giải pháp hiệu quả” – ông Nên đề nghị.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cũng các lãnh đạo TP trao đổi bên lề kỳ họp. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đặc biệt trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo, TP.HCM triển khai thực hiện chiến lược y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, gắn với chiến lược phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các chiến lược, kế hoạch khác.

Do vậy, trước mắt, Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND quan tâm thảo luận và cho ý kiến cụ thể việc xây dựng và triển khai chiến lược y tế, trọng tâm là củng cố hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng. Cùng đó là tăng cường nhân lực y tế; nâng cao ý thức xã hội, làm cho từng cấp, từng ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị và mỗi người dân là một chủ thể của chiến lược phòng, chống dịch.

Cần chọn những vấn đề trọng tâm, bức thiết để giám sát

Về đề án nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện tổ chức chính quyền đô thị, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng đây là vấn đề hết sức quan trọng, cần được bàn bạc kỹ lưỡng và xem xét thấu đáo.

Ông đề nghị cần tập trung đổi mới tổ chức hoạt động của HĐND TP theo hướng phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại.

“Việc tăng cường, mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND TP trong điều kiện không có HĐND cấp quận và cấp phường là đòi hỏi rất cấp thiết” – ông Nên nói và đề nghị cần có giải pháp đổi mới hình thức và phương thức giám sát, bảo đảm tính thực chất, chọn những vấn đề trọng tâm của TP. Đặc biệt là công tác xây dựng chính quyền đô thị, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và giải quyết những vấn đề bức thiết của cử tri và người dân.

Đối với công tác truyền thông, ông Nên cho rằng một trong những trọng tâm của hoạt động HĐND là công tác truyền thông. Vì vậy, ông đề nghị HĐND bàn và cho ý kiến cụ thể về hình thức truyền thông mà các nhiệm kỳ trước đã từng thực hiện và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đơn cử như chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời” gắn với các chương trình khác của HĐND TP.

Tặng bằng khen cho 8 tập thể, cá nhân xuất sắc

Tại kỳ họp, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bốn tập thể và bốn cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư TP.HCM: Cần kiểm soát dịch trước biến chủng Omicron ảnh 3
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Các cá nhân gồm Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, Giám đốc Công an TP Lê Hồng Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Nguyễn Thị Hồng Thắm.

Các tập thể gồm nhân dân và cán bộ TP Thủ Đức, Sở Nội vụ, Công an TP, Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND TP.HCM.

Riêng tập thể Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP và Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thành Trung đã được nhận bằng khen trước đó. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm