Bị trêu đùa khi đi giúp đám cưới, chém chết người

Chiều 27-9, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Lương Văn Vắn (21 tuổi, trú tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An) 17 năm tù về tội giết người.

Đồng thời, tòa buộc Vắn bồi thường cho gia đình nạn nhân 105 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi mẹ của bị hại mỗi tháng 300.000 đồng cho đến khi bà qua đời.

Bị trêu đùa khi đi giúp đám cưới, chém chết người ảnh 1
Bị cáo Lương Văn Vắn

Theo hồ sơ, đêm 25-4, Vắn cùng anh Lương Văn Tuất (22 tuổi, trú xã Tam Quang) cùng nhiều người dân đến gia đình ông Vi Văn Kim (ở xã Tam Quang) giúp làm thịt gà để chuẩn bị đám cưới con trai ông Kim. Khi đang làm thịt gà thì anh Tuất cầm con gà đang vặt lông bỏ lên cổ của Vắn nhằm mục đích để trêu đùa.

Bị trêu, Vắn đáp trả "không thèm chấp", vừa dứt lời thì bị Tuất xô ngã đòi đánh nhưng được mọi người can ngăn. Vắn sau đó ra sân ngồi uống nước một lát rồi tiếp tục quay lại khu vực làm thịt gà thì bị Tuất cầm dao xông vào đòi đánh nhưng lại được mọi người can ngăn.

Giữa anh Tuất và Vắn tiếp tục xảy ra vài lần xô xát, thách thức nhau tại đám cưới nhưng đều được mọi người can ngăn, khuyên nhủ trở về nhà nghỉ.

Khoảng 1 giờ 30 sáng hôm sau (26-4), Vắn cầm dao tìm đến nhà và chém vào ngực anh Tuất. Tuất tử vong sau đó do mất máu và suy hô hấp. Sau khi gây án, Tuất cầm dao về nhà nằm với vợ rồi nói với vợ đã chém chết anh Tuất. Sau đó, Vắn đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Vắn thành khẩn khai báo thể hiện ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời và nuôi hai con.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm