Bị truy nã vẫn ngang nhiên đi cướp taxi

Ngày 7/5, Đội Phòng chống tội phạm cướp, cướp giật PC 45 Công an Hà Nội đã bắt Vũ Minh Phương (SN 1992 ở huyện Yên Thế, Bắc Giang).

Bị truy nã vẫn ngang nhiên đi cướp taxi ảnh 1

Phương tại cơ quan điều tra.

Vụ cướp Phương thực hiện tối ngày 4/5. Hôm đó, Phương yêu cầu tổng đài hãng taxi ở Hà Nội cho mình một chiếc xe đến phố Trấn Vũ, quận Ba Đình. Khi xe đến, vị khách yêu cầu lái xe là anh Vũ Mạnh Cường chở về huyện Yên Thế, Bắc Giang.

Xe đi đến Đào Mỹ - Bắc Giang, anh Cường yêu cầu vị khách thanh toán tiền cước phí thì bất ngờ bị Phương sau rút dao gí vào cổ. Tên cướp lộ rõ nguyên hình khi yêu cầu lái xe đưa toàn bộ tiền cùng điện thoại di động. Lái xe sợ nên đã phải giao nộp 2 triệu đồng cùng chiếc điện thoại di động.

Phương là một người bị truy nã vì hành vi cướp tài sản xảy ra cách đây hơn một tháng. Khi đó, Phương cùng 2 người khác đã gây ra 3 vụ cướp tài sản cũng của tài xế taxi. Đồng bọn bị bắt, Phương đã bỏ trốn đến một số tỉnh thành phía Bắc và bị công an phát lệnh truy nã. Lẩn trốn nhưng tên cướp này vẫn rất manh động, tiếp tục đi hành sự.

Theo Infonet

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm