Bình Định xây dựng đường ven đầm Thị Nại hơn 2.600 tỉ đồng

(PLO)- Tỉnh Bình Định khởi công xây dựng đường ven biển đoạn qua khu vực đầm Thị Nại, thuộc hệ thống đường ven biển quốc gia. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-4, UBND tỉnh Bình Định tổ chức khởi công xây dựng đường ven biển Bình Định, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân, chạy ven khu vực đầm Thị Nại.

Theo UBND tỉnh Bình Định, đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân dài 13,6 km đi qua địa bàn sáu xã, thị trấn thuộc hai huyện Phù Cát, Tuy Phước.

Đường có điểm đầu tại nút giao giữa đường trục khu kinh tế Nhơn Hội nối với đường đến khu tâm linh chùa Linh Phong thuộc thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát; điểm cuối nối với đường Điện Biên Phủ đến khu đô thị Diêm Vân thuộc xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước.

Nghi thức khởi công đường ven biển Bình Định. Ảnh: QĐ

Nghi thức khởi công đường ven biển Bình Định. Ảnh: QĐ

Nền đường rộng hơn 20 m, mặt đường bằng bê tông nhựa rộng 17,5 m với hai làn xe cơ giới, hai làn xe hỗn hợp. Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế 80km/giờ.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 2.670 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 1.800 tỉ đồng, còn lại là ngân sách địa phương, dự kiến thi công trong 32 tháng.

Theo ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được xây dựng nhằm kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ, góp phần hoàn thiện đường ven biển của tỉnh Bình Định thuộc hệ thống đường ven biển quốc gia đã được Thủ tướng phê duyệt.

Đường ven biển này góp phần tạo động lực thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng các địa phương ven biển.

Đường ven biển trên còn tăng cường kết nối giao thông giữa các địa phương phía đông của tỉnh Bình Định với TP Quy Nhơn; phát triển quỹ đất để phát triển đô thị, dịch vụ thương mại, du lịch; phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm