Bình Dương phấn đấu thu hút 80.000 doanh nghiệp

Sáng 14-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Ông Nguyễn Hoàng Thao (trái) Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chào mừng  ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về dự Đại hội. Ảnh: LÊ ÁNH

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé cùng nhiều lãnh đạo của Trung ương và các tỉnh bạn.

Tham dự đại hội lần này có 349 đại biểu (vắng một đại biểu), đại diện cho trên 48.500 đảng viên trên toàn tỉnh.

Ông Võ Văn Thưởng (phải) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham quan khu trưng bày hình ảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương từ lần I đến lần thứ X. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé về dự Đại hội. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Văn Nam, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương, cho biết năm 2020 đại dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phúc tạp. Bình Dương đã thực hiện quyết liệt, có hiệu quả “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế.

Với sự quyết tâm đó, Bình Dương đã vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng được thời cơ để sớm phục hồi kinh tế, tiếp tục giữ vững sự ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

“Những thành quả đã đạt được là rất quan trọng nhưng đây mới là những kết quả trong giai đoạn đầu của tiến trình phát triển mới, phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức. Qua đó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh phải tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên, phát huy tinh thần đoàn kết, sự năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương ngày càng hiện đại, giàu đẹp, văn minh và là thành phố thông minh trong tương lai” - ông Nam nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Nam, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Thu ngân sách hơn 62.000 tỉ đồng

Báo cáo về kết quả và thành tựu của tỉnh Bình Dương trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Nguyễn Hoàng Thao, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong từng giai đoạn cụ thể. Từ đó đạt được kết quả khá toàn diện.

Đặc biệt, tỉnh Bình Dương đã tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội. Từ đó, tạo nền tảng, động lực thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ 2015-2020 trước Đại hội. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Đến nay, tỉnh Bình Dương đã đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu phát triển của cả nhiệm kỳ, còn hai chỉ tiêu gần đạt kế hoạch đề ra.

Bình Dương luôn chú trọng vào phát triển công nghiệp nên đã không ngừng hoàn thiện, nâng cấp, mở rộng kết nối và gắn liền với bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đến nay, toàn tỉnh Bình Dương có 29 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 13.000 ha và 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 800 ha.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước tăng bình quân hàng năm đạt 11,2%. Dự kiến năm 2020 tổng thu là hơn 62.000 tỉ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với tổng thu năm 2015.  

Ngoài ra, Bình Dương luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Từ đầu nhiệm kỳ đến này đã thu hút được 252,96 nghìn tỉ đồng. Lũy kế đến nay toàn tỉnh đã có 45.493 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký đạt 394,5 nghìn tỉ đồng.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Thu hút đầu tư nước ngoài được 11,51 tỉ USD. Nâng tổng số dự án đầu tư nước ngoài là 3.865 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 34,93 tỉ USD.

Nhiều chương trình ứng dụng khoa học công nghệ đã đi vào đời sống như trung tâm hành chính tập trung hiện đại; hệ thống thông tin địa lý GIS với dữ liệu số hóa bản đồ quy hoạch trên toàn tỉnh…

Ngoài ra, Bình Dương còn triển khai thành công tổng đài 1022 và hệ thống mạng xã hội (zalo, facebook) để người dân kết nối trực tiếp với chính quyền 24/7.

Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng sáu tháng đầu năm 2020, tỉnh Bình Dương đã thu hút thêm 853 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Đến nay, toàn tỉnh có 3.852 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 35 tỉ USD từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tỉnh Bình Dương cũng chú trọng chăm lo đời sống nhân dân, đẩy mạnh phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Đảm bảo ở từng lĩnh vực cụ thể đều có cách làm hay, đi vào chiều sâu, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng được tỉnh Bình Dương đặc biệt quan tâm. Đặc biệt đã phát huy hiệu quả, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương sớm trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp.

Phấn đấu có hơn 80.000 doanh nghiệp

Trình bày về những nhiệm vụ trong tâm và mục tiêu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương trong nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Hoàng Thao, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh: “Toàn Đảng, toàn dân Bình Dương khắc phục hạn chế và mọi khó khăn tranh thủ thời cơ, đẩy mạnh quan hệ hợp tác, khơi dậy tiềm năng và lợi thế phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển nhanh và bền vững”.

Bình Dương phấn đấu đến năm 2025 tăng gần gấp đôi số doanh nghiệp hiện có. Ảnh: Tỉnh ủy Bình Dương

Phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,5-8,7%/năm. Cơ cấu kinh tế (GRDP) với tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm trên 90%; Thu ngân sách tăng 8%/năm; Thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 9 tỉ USD…

Ngoài ra, các chỉ tiêu về xã hội, môi trường, phát triển đô thị, quốc phòng - an ninh cũng được chú trọng và đưa ra các chỉ tiêu cụ thể để toàn Đảng, toàn dân tỉnh Bình Dương cùng phấn đấu.

Bên cạnh đó, Bình Dương cũng tăng cường xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu hàng năm có từ 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đến cuối nhiệm kỳ phát triển được 9.500 đảng viên mới.

Đặc biệt, tỉnh Bình Dương chú trọng phát triển đô thị bền vững theo hướng thông minh nên sẽ tập trung đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư; Chú trọng đảm bảo kết nối và hỗ trợ phát triển giữa hệ thống đô thị trung tâm với hệ thống đô thị vệ tinh.

Huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ; Hiện đại hệ thống hạ tầng giao thông, nhất là các công trình mang tính động lực, đảm bảo kết nối thông suốt trong tỉnh và giữa Bình Dương với các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Phấn đấu hoàn thành xây dựng Thành phố thông minh trong thời gian sớm nhất. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Bình Dương cũng tiếp tục triển khai Đề án thành phố thông minh giai đoạn 2021-2025. Trọng tâm là vùng đổi mới sáng tạo, tạo tiền đề phát triển kinh tế số, nâng cao giá trị gia tăng và quy mô kinh tế, đáp ứng mục tiêu trở thành đô thị thông minh của tỉnh vào năm 2045.

Bình Dương cũng tập trung đổi mới thu hút đầu tư, triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược định hướng thu hút FDI thế hệ mới, phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 80.000 doanh nghiệp (tăng gần gấp đôi).

Trong sáng nay, các đại biểu sẽ trình bày các tham luận và thảo luận về nhân sự của Ban chấp hành khóa mới.

4 đột phá chiến lược của Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên.

- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

- Tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

- Tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm