Bình Phước thành lập Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm

Đại hội thành lập Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm tỉnh Bình Phước đã tổ chức ngày 20-6-2011 tại Bình Phước. Phát biểu tại đại hội, đại diện Ban vận động thành lập hiệp hội cho biết Đông Nam bộ là vùng trọng điểm của ngành Việt Nam về chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi gia cầm. Hiện trên toàn vùng Đông Nam bộ có khoảng 700 đến 1.000 trang trại và hộ chăn nuôi gia cầm. Riêng tỉnh Bình Phước, năm 2010 tổng đàn gia cầm đã trên 2,6 triệu con, trong đó chăn nuôi trang trại tăng nhanh với gần 1,4 triệu con.

Các tham luận của đại biểu kiến nghị lãnh đạo tỉnh Bình Phước có chính sách quy hoạch, đổi mới phương thức chăn nuôi, chuyển từ hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ, nông hộ sang chăn nuôi bán tập trung và tập trung với quy mô công nghiệp. Cạnh đó, cần hỗ trợ nhà chăn nuôi về nguồn vốn như lãi suất được ưu đãi trong thời gian đầu tư, hỗ trợ về thuế; quy hoạch đất đai phát triển trang trại, khu chăn nuôi tập trung, tạo điều kiện giao đất, cho thuê đất để người chăn nuôi yên tâm đầu tư phát triển sản xuất lâu dài.

B.AN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm