Bình Phước tiêm 500.000 liều vaccine COVID-19 cho người dân

Ngày 12-10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Phước bắt đầu triển khai đợt tiêm vaccine ngừa COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay.

Theo đó, tỉnh đang tiêm 500.000 liều vaccine Vero Cell mũi 1 và mũi 2 cho khoảng 250.000 người từ hôm nay (12-10) đến ngày 18-10.

Những người được ưu tiên trong đợt này hầu hết là lao động trong và ngoài khu công nghiệp, tài xế, phụ xe; phạm nhân, người giao hàng, tiểu thương, người bán vé số, bán hàng rong và một số người dân làm ở các loại hình dịch vụ khác thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.

Hiện 500.000 liều vaccine đã phân bổ cho 13 đơn vị gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trại giam Tống Lê Chân và trung tâm y tế 11 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

Mặc dù là tỉnh giáp ranh với Bình Dương - “điểm nóng” về dịch bệnh COVID-19, nhưng Bình Phước đã có nhiều biện pháp khống chế dịch từ xa và có hiệu quả, không để dịch lây lan trên diện rộng.

Đến nay, Bình Phước ghi nhận 1.474 ca nhiễm, trong đó đã có 1.239 bệnh nhân khỏi bệnh, 13 người tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm