Bình Thuận: Dân “chết khát” bên hồ thủy lợi

Hơn 10 ngày qua, hàng ngàn người dân thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đang sống trong điều kiện không có nước sinh hoạt. Nguyên nhân là Nhà máy nước Hàm Thuận Nam chính thức thông báo ngưng cung cấp nước vô thời hạn do nguồn nước bị cạn kiệt.

Đào giếng giữa lòng hồ cũng không có nước

Ngày 5-5, chúng tôi có mặt tại hồ Tân Lập và tận mắt chứng kiến hồ nước có dung tích hơn 1,1 triệu m3 này cạn trơ đáy. Trên lòng hồ nứt nẻ, cá, tôm chết phơi trắng bụng. Mương dẫn nước từ hồ Tân Lập ra bể chứa của Nhà máy nước Hàm Thuận Nam cũng không còn một giọt nước.

Bác sĩ Trịnh Quang Liêu, Giám đốc BV Hàm Thuận Nam, cho biết nhiều ngày qua, bệnh viện đã phải mua mỗi ngày 8 m3 nước với giá 70.000 đồng/m3 để sử dụng. Trường Mầm non 1-6, nơi có 400 học sinh bán trú, đã phải hợp đồng khoan giếng khẩn cấp để có nước dùng. Trong khi đó, nhiều người dân ở thị trấn Thuận Nam đang phải bấm bụng mua nước giếng với giá trên trời 100.000 đồng/m3 nhưng phải điện thoại đặt trước mới có. Thậm chí một người dân sống gần hồ Tân Lập đã đào giếng khá sâu ngay dưới đáy hồ nhưng cũng không tìm được nước.

Bình Thuận: Dân “chết khát” bên hồ thủy lợi ảnh 1

Hồ Tân Lập cạn trơ đáy, đào giếng ngay giữa hồ cũng không có được một giọt nước. Ảnh: P.NAM

Ông Đặng Văn Duy, người hợp đồng thuê hồ Tân Lập nuôi cá gần 10 năm nay, cho biết đây là lần đầu tiên ông chứng kiến hồ cạn trơ đáy. Mùa này, ông Duy mất đứt mấy chục triệu đồng vì hàng trăm người đã thi nhau bắt cá khi thấy hồ cạn nước.

Mất nguồn nước vì thanh long?

Theo ông Duy, nguyên nhân khiến hồ cạn nước là do vừa qua gần 100 hộ trồng thanh long đã dùng máy bơm hút nước từ hồ Tân Lập về hồ chứa trong trang trại để trữ nước tưới thanh long. Hậu quả, chỉ trong một đêm đã có khoảng 100.000 m3 nước bị biến mất. Ông Duy cho biết thêm mấy năm trở lại đây diện tích rừng đầu nguồn xung quanh hồ đã bị xóa sổ nhường chỗ cho bạt ngàn vườn thanh long và hầu hết đều được UBND huyện cấp giấy đỏ. Đó là nguyên nhân chính khiến hồ Tân Lập dần cạn kiệt.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Nghị, Phó Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hàm Thuận Nam (trực thuộc Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận), cho biết ngày 16-4, xí nghiệp đã họp khẩn và xác định dung tích chứa của hồ Tân Lập vẫn còn hơn 120.000 m3 nước. Để ưu tiên cho nước sinh hoạt, xí nghiệp đã bố trí giữ lại hơn 60.000 m3 để chuyển cho nhà máy nước. Tuy nhiên, đêm 19-4, lực lượng của xí nghiệp gồm năm người phối hợp với chính quyền địa phương vẫn không giữ được lượng nước trong hồ vì số chủ trang trại thanh long đưa máy bơm xuống hồ hút nước quá đông.

Điều nghiêm trọng nữa là hiện nay lưu vực lòng hồ bị lấn chiếm quá nhiều. Ông Nguyễn Văn Nghị cho biết các trang trại của khu vực này hợp đồng với xí nghiệp để được cung cấp nước tưới cho 92 ha thanh long. Tuy nhiên, diện tích trồng thanh long trên thực tế phải lên hơn 130 ha và tới đây, xí nghiệp sẽ khảo sát, đo đạc lại. Ông Nghị cũng cho hay xí nghiệp chỉ quản lý lòng hồ, trách nhiệm giữ rừng thuộc về lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương.

Người dân thị trấn Thuận Nam đang tha thiết đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận có biện pháp khẩn cấp để giải cứu hồ thủy lợi Tân Lập, trả lại nguồn nước sạch cho mọi người.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm