Bỏ dở trận đấu, Phong Phú Hà Nam bị xử thua TP.HCM I

Trước khi sự cố xảy ra phút 89, đương kim vô địch TP.HCM I và Phong Phú Hà Nam đang hòa nhau 1-1. Bàn mở tỉ số sớm của TP.HCM I do Bích Thùy lập công ngay phút đầu trận. Đến phút 42, Nguyễn Thùy Linh đệm bóng tinh tế đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bích Thùy của TP.HCM I ăn mừng bàn thắng sớm ngay từ đầu trận đấu. ẢNH: NGỌC DUNG

Cầu thủ hai đội Phong Phú Hà Nam và TP.HCM I (đỏ) tranh chấp bóng quyết liệt. ẢNH: NGỌC DUNG

Ở vào thời điểm trận đấu còn tính bằng phút, cầu thủ hai đội tranh chấp bóng từ một pha sút phạt góc, Thùy Tranh bật nhảy đánh đầu trong khi Lan Anh có động tác phạm lỗi từ phía sau. Ngay lập tức, trọng tài chính Trần Thị Thanh chỉ tay vào chấm 11m, cho TP.HCM I được hưởng quả phạt đền.

Trước tình thế bất lợi cho đội nhà, HLV Nguyễn Thế Cường phản ứng dữ dội, kéo theo cuộc “đình công” của các cầu thủ Phong Phú Hà Nam, 11 cầu thủ đá chính ngồi lãn công bên cạnh đường piste bất chấp yêu cầu trở lại sân tiếp tục trận đấu từ nữ trọng tài chính.

HLV Nguyễn Thế Cường gọi điện thoại xin ý kiến chỉ đạo sau sự cố. ẢNH: NGỌC DUNG

Trọng tài thuyết phục cầu thủ Phong Phú Hà Nam tiếp tục trận đấu nhưng bất thành. ẢNH: NGỌC DUNG

Ngoài giám sát trận đấu Nguyễn Mạnh Hà, trưởng BTC giải Nguyễn Ngọc Minh cũng nhiều lần thuyết phục cầu thủ Phong Phú Hà Nam trở lại sân nhưng bất thành. Sau gần 30 phút gián đoạn, trọng tài Trần Thị Thanh buộc thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Điều này đồng nghĩa Phong Phú Hà Nam bị xử thua TP.HCM I tỉ số 0-3.

Ngoài việc bị xử thua, thầy trò HLV Nguyễn Thế Cường có nguy cơ đối diện án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Nhiều khả năng án phạt bổ sung dành cho Phong Phú Hà Nam sẽ được Ban kỷ luật VFF đưa ra vào hôm nay (7-10).

Với chiến thắng thứ 5 này, nhà đương kim vô địch TP.HCM I (15 điểm) tiếp tục củng cố ngôi vị đầu bảng, tạm xếp trên đối thủ tranh chấp Hà Nội Watabe I hai điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm