Bổ nhiệm nhiều thẩm phán tại TAND quận Bình Thạnh, TP.HCM

Sáng 7-9, TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm thẩm phán trung cấp.

Theo đó, ba nữ thẩm phán Đinh Thị Thanh Thảo (hiện là phó chánh án TAND quận Bình Thạnh), Lê Thị Sơn Thủy và Lê Thị Quỳnh Anh được bổ nhiệm thẩm phán trung cấp. 

Chánh án TAND quận Bình Thạnh Phạm Minh Triều trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ba nữ thẩm phán. Ảnh: HY

Bảy người được bổ nhiệm lại thẩm phán sơ cấp gồm các ông, bà Nguyễn Xuân Thức, Trần Thị Yến, Lê Thị Hiền Long, Nguyễn Thị Linh Dũng, Nguyễn Viết Xuân, Thái Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Thanh Hiếu.

Dịp này, Chủ tịch nước bổ nhiệm 68 thẩm phán sơ cấp và ba thẩm tra viên giữ chức danh thẩm phán trung cấp có thời hạn. Đồng thời bổ nhiệm 246 ông, bà hiện là thẩm tra viên, thư ký toà án và chánh thanh tra giữ chức danh thẩm phán sơ cấp có thời hạn. Và bổ nhiệm lại sáu thẩm phán trung cấp cùng 253 thẩm phán sơ cấp.

Các thẩm phán được trao quyết định bổ nhiệm chụp hình kỷ niệm với lãnh đạo. Ảnh: HY

Theo quy định, bổ nhiệm chức danh thẩm phán (lần đầu) có nhiệm kỳ là 5 năm. Những người được Chủ tịch nước bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán hoặc bổ nhiệm vào ngạch thẩm phán khác (thông qua thi nâng ngạch) có nhiệm kỳ  là 10 năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm