Bộ TN&MT phát động cuộc thi làm phim về môi trường

Chiều 19-8, Bộ TN&MT đã chính thức phát động Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7 năm 2019. Liên hoan phim Bộ TN&MT, Đài truyền hình Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt nam đồng phối hợp tổ chức ba năm/lần để chọn ra những phim xuất sắc nhất về đề tài bảo vệ môi trường để trao giải.

Liên hoan phim lần này tập trung vào sáu nhóm nội dung trọng tâm của hoạt động bảo vệ môi trường hiện nay như biện pháp, giải pháp giảm thiểu, thu gom, phân loại rác, tái sử dụng, tái chế và xử lý rác; nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong hoạt động bảo vệ môi trường; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; sử dụng tiết kiệm điện, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phát triển kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu; giới thiệu các sáng kiến, giải pháp hiệu quả, mô hình, gương điển hình tiên tiến phong trào bảo vệ môi trường; giáo dục, đào tạo nâng cao nhận thức cộng đồng.

Ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Bộ TN&MT, thông tin tại buổi họp báo công bố về Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7.

Thông tin thêm về cuộc thi, ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN&MT, cho hay các tác phẩm tham gia liên hoan phim sẽ được trình chiếu qua nhiều kênh thông tin để truyền thông điệp bảo vệ môi trường đến công chúng. Đặc biệt, ban tổ chức cũng sẽ nghiên cứu để truyền tải các bộ phim xuất sắc qua mạng xã hội

Về chấm giải các cuộc thi, ông Lý cho hay ngoài các giải truyền thống, ban tổ chức sẽ nghiên cứu để có một giải phim do công chúng bình chọn. “Đây có thể là bộ phim không đạt giải chính thức nhưng được công chúng ưa thích, bình luận, bỏ phiếu nhiều thì đạt giải phim do công chúng bình chọn” - ông Lý nói.

Các phim dự thi liên hoan phim gồm bốn thể loại: Phim tài liệu, phim khoa học, phim phóng sự, phim hoạt hình. Mỗi thể loại một giải A, một giải B, hai giải C (trị giá lần lượt là 20 triệu đồng, 15 triệu đồng và 10 triệu đồng) kèm theo bằng chứng nhận của Bộ TN&MT.

Tác phẩm dự thi sản xuất trong thời gian từ ngày 1-1-2016 đến 15-10-2019 với thời lượng 5-30 phút. Ban tổ chức lưu ý thời gian nhận hồ sơ và tác phẩm tham dự liên hoan phim từ ngày 20-8-2019 đến hết 31-10-2019 (tính theo dấu bưu điện). 

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm