Bộ trưởng Zimbabwe bị bắt, nghi ăn chặn tiền mua thiết bị y tế

Bộ trưởng Y tế Zimbabwe Obadiah Moyo đã bị cảnh sát bắt giữ hôm 19-6 do bị cáo buộc tham nhũng trong việc mua lô thiết bị y tế trị giá khoảng 60 triệu USD, báo Daily News đưa tin.

Bộ trưởng Y tế Zimbabwe Obadiah Moyo. Ảnh: AFP

Ông Moyo bị cáo buộc giao hợp đồng trị giá 60 triệu USD cho tập đoàn quốc tế Drax International, chuyên cung cấp thiết bị y tế. Tuần trước, đại diện địa phương của Drax International là ông Delish Nguwaya cũng đã bị bắt vì liên quan đến vụ việc.

Truyền thông Zimbabwe cho biết Tổng thống Emmerson Mnangagwa đã hủy bỏ hợp đồng kể trên.

Thời gian qua, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề cho Zimbabwe, khiến gần 500 người nhiễm bệnh và bốn người tử vong.

Bên cạnh đó, Zimbabwe đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong hơn một thập niên, cùng với sự phẫn nộ của công chúng trước các dịch vụ yếu kém của nhà nước và tình trạng tham nhũng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm