Bốn năm xảy ra gần 2.000 vụ cháy rừng

Đáng chú ý, theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, giai đoạn 2014-2018 cả nước đã xảy ra 1.979 vụ cháy rừng, diện tích cháy thiệt hại là hơn 7.700 ha. Bộ Nông nghiệp cũng cho rằng đây là kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ rừng và PCCC rừng.

Phát biểu sau đó, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng-An ninh Nguyễn Mai Bộ băn khoăn báo cáo của Bộ Công an nêu diện tích cháy thiệt hại chỉ 5.000 ha thì không rõ số liệu nào mới chính xác.

Theo ông Bộ, thực tế có nhiều vụ cháy gây thiệt hại toàn bộ diện tích rừng ở khu vực cháy. Tuy nhiên, trách nhiệm pháp lý đối với các vụ cháy rừng chưa thấy được đề cập trong báo cáo này.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga sau đó đề nghị Bộ Nông nghiệp bổ sung báo cáo, làm rõ những vụ cháy rừng nổi cộm trong gần 2.000 vụ cháy rừng xảy ra trong bốn năm qua, nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm