Bóng đá làng xã

Lạ ở chỗ đề nghị chọn sân đối phương làm sân nhà không giống ai đấy lại được BTC giải chấp thuận.

Thật tình thì BTC V-League đã làm giảm giá trị của giải và giảm cả ý nghĩa của việc sân nhà-sân khách trong bóng đá chuyên nghiệp. Cũng có thể nói rằng chính những nhà tổ chức đã mở cửa để bóng đá làng xã tràn vào hòa tan giải chuyên nghiệp.

Mùa bóng năm ngoái, đội XMXT Sài Gòn đã “xé” quy chế đổi tên ba lần. Mùa năm nay, đội lại mang hai cái tên khác nhau gồm XMXT Sài Gòn dự các giải trong nước và XT Sài Gòn dự giải quốc tế AFC Cup. Và khi các yêu sách cứ dễ dàng được chấp thuận thì đội bóng XMXT Sài Gòn lại nảy ra sáng kiến cho Ninh Bình làm sân nhà và cũng được chấp thuận.

Người xem đã quá thất vọng cách đá bóng kiểu tung hứng muốn thắng thì thắng mà muốn thua thì thua của XMXT Sài Gòn cùng cách làm bóng đá không nghiêm túc. Tuy nhiên, điều đáng thất vọng hơn là những nhà tổ chức giải chuyên nghiệp không hiểu vì sao lại cứ chạy theo yêu sách của các đội làm nghèo và làm mất uy tín bóng đá.

Chả trách tuổi 13 bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cứ như hội làng.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm