Hai số 10 đáng chú ý của Việt Nam và Hàn Quốc

Nhiều người có vẻ trách Công Phượng chơi cá nhân quá nhưng thực tế thì Phượng được phép “ích kỷ” bởi mối nguy hiểm của Phượng khi cầm bóng đã tạo ra tầm ảnh hưởng đến toàn đội nhờ khả năng giải quyết tình huống trong phạm vi hẹp.

Với Lee Seung Woo thì đây là mẫu cầu thủ mang đậm lối chơi kỹ thuật, tốc độ và có nhãn quan tốt nên được CLB Barcelona “săn” khi mới 16 tuổi và ba năm qua đã phát triển tốt về chuyên môn. Lee Seung Woo được gọi là Messi của Hàn Quốc bởi chiếc áo số 10 ở lò La Masia và lối chơi thông minh rất giống với Messi.

A.BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm