Brazil – Thụy Sỹ (1-1): Hòa mà như thua!

Tấn công nhiều hơn, sút cầu môn nhiều hơn với 22 cú dứt điểm (so với 9 của Thụy Sỹ) nhưng các cầu thủ Brazil vẫn không ghi được nhiều hơn một bàn thắng. Ngược lại, gần như chỉ có một pha bóng nguy hiểm, Thụy Sỹ đã biết làm thủng lưới đối phương.

Thụy Sỹ gan góc mở những đợt tấn công nhanh chóng ngay từ sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Nhưng các học trò của ông Petkovic chỉ ồn ào khoảng 15 phút, rồi sau đó không còn dám mạo hiểm vì bị thủng lưới sớm.

Coutinho ghi bàn thắng đẹp cho Brazil. 

Ngôi sao sáng của bóng đá thế giới Neymar vừa trở lại sau chấn thương chơi lặng lẽ hơn thường lệ, một phần anh bị hậu vệ Thụy Sỹ kèm quá chặt. Rất nhiều cầu thủ Thụy Sỹ bắt buộc phải phạm lỗi với Neymar và ba trong số đó chấp nhận chịu phạt thẻ vàng.

Nhà vô địch thế giới 5 lần cũng không dễ dàng đột nhập vòng cấm địa Thụy Sỹ để phát huy phẩm chất của những chân sút giàu kỹ thuật và rất giỏi xoay trở trong không gian hẹp. Tuy nhiên, Brazil khác với… tuyển Đức vừa bất ngờ thua Mexico 0-1, bởi họ biết sử dụng nhiều phương án uy hiếp cầu môn đối phương hơn.

Khi quá khó khăn tiếp cận khung thành của Sommer, các tuyển thủ Brazil chọn ngay cách sút xa. Phút 19, Coutinho phối hợp nhẹ nhàng với Neymar rồi bất thần tung cú sút từ 22 mét vẽ một đường cong hoàn hảo vào góc lưới xa, đưa bóng vượt qua tầm bay người hết cỡ của thủ môn Sommer mở điểm cho Brazil.

Neymar bị kèm rất chặt và liên tục bị cầu thủ Thụy Sỹ phạm lỗi.

Sớm có bàn thắng, các vũ công Samba dường như không quá ham hố tấn công ào ạt. Họ chơi chậm mà chắc, cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn. Trong khi đó, Thụy Sỹ còn bần thần sau bàn thua nên các đợt lên bóng cũng có vẻ rụt rè. Họ không thể có pha dứt điểm nào nguy hiểm, hoặc chỉ đá theo kiểu cầu may.

Bất ngờ xảy ra phút 50 từ một pha phạt góc, Zuber láu lỉnh đẩy một hậu vệ Brazil để chiếm lợi thế rồi bật cao đánh đầu cận thành làm tung lưới Alisson gỡ hòa 1-1 cho Thụy Sỹ. Mặc dù các cầu thủ Brazil phản ứng nhẹ nhàng và cầu xin trọng tài người Mexico áp dụng công nghệ VAR nhưng không được chấp nhận.

Sau bàn thua choáng váng, Brazil choàng tỉnh gia tăng sức ép nhiều hơn về phía cầu môn Thụy Sỹ. Trong khu vực kỹ thuật, HLV Tite cũng sốt sắng đẩy các chân sút Fernandinho, Firminho vào sân.

Zuber đánh đầu cận thành ghi bàn thắng quý cho Thụy Sỹ.

Tuy nhiên, sự nóng vội của các cầu thủ Brazil đã khiến họ thiếu tỉnh táo và chính xác trong các pha bóng cuối cùng. Một lần Jesus la làng kiếm phạt đền vì bị kéo ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không nghĩ như thế. Sau hai lần Neymar sút phạt trực tiếp chẳng ra sao, lần đầu tiên anh sút trúng cầu môn thì thủ môn Sommer lại ôm gọn bóng từ chối. Thêm lần nữa Neymar đánh đầu cận thành vẫn không thể qua tay Sommer.

Cũng phải thừa nhận thủ thành Sommer quá hay với phản xạ tuyệt vời. Như khi Firminho đánh đầu thật mạnh ở cự ly gần vẫn bị Sommer ngã người đẩy ra.

Đội tuyển Brazil hòa 1-1 với đối thủ dưới cơ Thụy Sỹ mà như thua. Như vậy, Serbia sau trận thắng nhẹ Costa Rica 1-0 đã nhảy lên xếp đầu bảng E.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm