Bước lùi của bóng đá Đông Nam Á

Đây là lần trì hoãn thứ tư của chủ nhà SEA Games 26 - Indonesia. Trước đó, ban tổ chức đã đổi lịch khai mạc bóng đá SEA Games từ ngày 7-11 sang ngày 3-11 khiến trong cuộc họp hội đồng LĐBĐ Đông Nam Á mới đây, các đoàn tức giận chỉ trích vì ngày 3-11 khai mạc mà đến nay lịch thi đấu vẫn chưa có.

Báo chí khu vực xác định việc thay đổi liên tục này là “chiêu” chơi xấu của chủ nhà nhằm làm các đội tuyển gặp khó khăn và bị động trong khâu chuẩn bị.

Tháng trước, báo chí Thái Lan từng cảnh báo môn bóng đá sẽ xảy ra chuyện ép các đội khác mà đặc biệt là Thái Lan để lấy lợi thế cho chủ nhà. Báo giới Thái Lan còn chỉ ra sự bất hợp lý khi một bảng thi đấu từ ngày 3-11 và bảng còn lại mãi đến ngày 9-11 mới thi đấu và điều đấy chỉ xảy ở thể thao vùng trũng. Nhiều khả năng bảng có chủ nhà Indonesia sẽ thi đấu muộn một tuần và được thi đấu liên tục từ vòng bảng đến bán kết và chung kết, trong khi bảng còn lại sẽ phải trải qua quãng nghỉ rất dài dễ mất hưng phấn và ảnh hưởng đến nhịp điệu, phong độ thi đấu.

Đã 25 kỳ SEA Games rồi thế mà bóng đá Đông Nam Á vẫn không tiến mà ngược lại còn thể hiện bước lùi rất đáng để lên án từ bệnh thành tích.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm