Các ngôi sao quần vợt dọa tiến hành đình công

Các ngôi sao quần vợt dọa tiến hành đình công ảnh 1

Andy Murray. (Nguồn: Getty Images)
Nếu cuộc đình công diễn ra, giải Thượng Hải Masters diễn ra vào tháng tới tại Trung Quốc chắc chắn sẽ không tránh khỏi ảnh hưởng.

Trong những mùa giải gần đây, với mật độ thi đấu dày đặc, các tay vợt phải thường xuyên thi đấu trên khắp các mặt trận. Thậm chí khi giải đấu này chưa kết thúc, các tay vợt đã ngay lập tức bước vào một giải đấu khác vừa được bắt đầu.

Điều này đã khiến cho sức khỏe của các tay vợt không được đảm bảo. Bằng chứng rõ ràng nhất là tại US Open vừa qua, đã có tới 18 tay vợt phải bỏ cuộc vì chấn thương và không đủ thể lực để thi đấu, điển hình như Robin Soderling hay Tomas Berdych.

Trước tình trạng như vậy, các tay vợt hàng đầu đang nhóm họp lại để tiến hành cuộc đình công nhằm kêu gọi Hiệp hội quần vợt nhà nghề cần giảm tải các địa điểm thi đấu cũng như thay đổi lịch một cách hợp lý để đảm bảo sức khỏe cho vận động viên.

Trên BBC Sport, tay vợt số 4 thế giới cho biết: "Tôi đã nói chuyện với một số tay vợt và nguy cơ đình công xảy ra là hoàn toàn có khả năng. Chúng tôi không hề muốn điều đó, nhưng tôi chắc rằng các tay vợt đang lên kế hoạch cho việc này."

Khi được hỏi về việc đình công này có thẻ xảy ra tại Trung Quốc, nơi diễn ra giải Thượng Hải Masters, Murray nói: "Có, tôi nghĩ điều này hoàn toàn có thể xảy ra."

"Chúng tôi sẽ có cuộc gặp với Hiệp hội quần vợt nhà nghề (ATP) và Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF), để bàn bạc và đi đến một sự thỏa hiệp. Chúng tôi chỉ muốn thay đổi sao cho hợp lý, như giảm bớt một vài giải đấu trong năm mà chúng tôi nghĩ là không hợp lý."

Các ngôi sao quần vợt dọa tiến hành đình công ảnh 2

Chấn thương khiến Djokovic phải bỏ cuộc.
Điển hình trong sự bất hợp lý của lịch thi đấu, đó là việc tay vợt số 2 thế giới, sau khi chơi trận chung kết US Open đã ngay lập tức phải trở về Tây Ban Nha và 4 ngày sau đó đã lại thi đấu tại Davis Cup.

Dẫu sao, Nadal cũng vẫn vượt qua được thử thách trên. Còn Novak Djokovic thì không được may mắn như thế. Tay vợt số 1 thế giới đã bị chấn thương khi thi đấu cho đội tuyển Serbia ở bán kết Davis Cup với Argentina, và đó được coi là một trong những nguyên nhân khiến họ trở thành cựu vô địch.
Theo Phương Trang (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm