California: Tiêm vaccine, có cơ hội trúng 1,5 triệu USD

Hãng Reuters ngày 28-5 đưa tin chính quyền bang California (Mỹ) sẽ chi 116,5 triệu USD cho chương trình giải thưởng dưới hình thức tiền mặt và thẻ quà tặng cho những cư dân đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 trước ngày 15-6, nhằm kêu gọi những người dân hoài nghi về vaccine tham gia tiêm chủng.

Quyết định trên của ông Gavin Newsom - thống đốc bang California – là một phần trong nỗ lực thúc đẩy tiêm chủng trong bối cảnh tiểu bang này chuẩn bị mở cửa hoàn toàn nền kinh tế vào ngày 15-6.

Ông Gavin Newsom - thống đốc bang California. Ảnh: POLITICO

Theo Reuters, 10 cư dân tại tiểu bang California đã tiêm chủng trước ngày 15-6 có cơ hội giành được giải thưởng xổ số trị giá 1,5 triệu USD mỗi người, trong khi giải thưởng trị giá 50.000 USD sẽ dành cho 30 cá nhân khác mỗi người.

Tiến sĩ Tomas Aragon - giám đốc Sở Y tế công cộng California - cho biết: “Một số người dân tại tiểu bang California chưa sẵn sàng tiêm vaccine COVID-19 và điều đó không sao cả”. 

"Chương trình này được đưa ra nhằm khuyến khích những người cần được hỗ trợ thêm trong việc tiêm chủng, cũng như đảm bảo California được an toàn" – ông Aragon cho biết.

Các giải thưởng trên được đưa ra trong bối cảnh ông Newsom đang đối mặt chiến dịch thu hồi ngân sách trên toàn quốc, đồng thời là một trong những cách trong kế hoạch chi tiêu nguồn thặng dư ngân sách nhà nước chưa từng có của ông Newsom.

“Tiêm chủng cho mọi người dân California đủ điều kiện là cách chúng tôi đưa tiểu bang của mình hồi phục sau đại dịch này” – ông Newsom nói.

Theo Reuters, nhiều bang và tổ chức tư nhân khắp nước Mỹ cũng đã đưa ra các chương trình giải thưởng để kêu gọi mọi người tham gia tiêm chủng phòng ngừa COVID-19, đại dịch đã khiến gần 3,7 người tử vong trên toàn thế giới.

Các chương trình ưu đãi có hình thức đa dạng, từ vé bóng chày và uống bia miễn phí, đến học bổng đại học và tiền mặt.

Hôm 26-5, những người đầu tiên trúng giải xổ số Vax-a-Million của bang Ohio (Mỹ) đã được công bố.

Theo kết quả quay số ngày 26-5, cô Abbigail Bugenske - kỹ sư sống ở Silverton gần thành phố Cincinnati của bang Ohio - đã trở thành người đầu tiên trúng giải thưởng trị giá một triệu USD.

"Tôi không thể tin được điều này! Tôi đã liên tục nói: Hãy dừng lại đi! Đây là một trò lừa đảo. Gì chứ? Một triệu USD sao?" - bà Karen Bugenske, người bà của cô Abbigail, bày tỏ sự ngạc nhiên về việc cháu mình trúng giải thưởng lớn.

Trong khi đó, cậu Joseph Costello (14 tuổi) - nam sinh ở khu vực Dayton - giành được một suất học bổng đại học toàn phần, bao gồm học phí, giáo trình và sinh hoạt phí tại một trường đại học hoặc cao đẳng công lập ở Ohio.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm