Cầm nhầm hàng “dỏm” nên nổ súng uy hiếp

Trước đó, Trung mang chiếc điện thoại iPhone 4 đến tiệm cầm đồ của anh Phan Thanh Quang để vay 2,5 triệu đồng. Sau đó, anh Quang phát hiện điện thoại iPhone 4 trên là điện thoại giả nên yêu cầu Trung chuộc lại nhưng Trung không chuộc. Đêm 19-7, anh Quang đến nhà Trung để “nói chuyện” nhưng Trung không có nhà. Anh Quang và Trung gọi điện thoại chửi và thách thức nhau. Đêm 19-7, anh Quang đi xe ô tô chở Tăng, Lâm và một số thanh niên mang theo hai khẩu súng đến nhà Trung để “hỏi tội”. Tuy nhiên, nhóm anh Quang bị nhóm Trung dùng dao, kiếm chém vỡ kính xe ô tô rồi chém anh Quang gục tại chỗ. Nhóm anh Quang đã nổ bảy phát súng rồi cùng nhau bỏ chạy. Anh Quang bị thương nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, công an thu giữ được một số vỏ đạn K59 và chiếc xe ô tô.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm