Cần 6.500 tỉ đồng để giãn dân phố cổ Hà Nội

Đó là thông tin được công bố tại Triển lãm Đề án giãn dân khu phố cổ Hà Nội, tổ chức sáng 8-10.

Mục tiêu của đề án giãn dân phố cổ nhằm giảm mật độ dân cư khu vực phố cổ từ 823 người/ha (năm 2010) xuống còn khoảng 500 người/ha. Muốn vậy, phải di chuyển khoảng 6.550 hộ dân trong khu phố cổ với 26.200 người sang sống tại khu giãn dân phố cổ.

Trong giai đoạn 1, Hà Nội sẽ di chuyển 1.530 hộ dân với khoảng 7.200 người, gồm các hộ đang sống trong các di tích, công sở, trường học, chung cư xuống cấp, các ngôi nhà cổ cần bảo tồn… Những hộ dân tự nguyện xin di chuyển cũng được ưu tiên giải quyết. Các hộ này sẽ tới ở trong khu giãn dân phố tại khu đô thị mới Việt Hưng, gồm 16 tòa nhà ở cao chín tầng tương đương 1.800 căn hộ, một tòa nhà hỗn hợp cao 15 tầng có các công trình phúc lợi công cộng như nhà trẻ, mẫu giáo, trạm y tế, không gian sinh hoạt cộng đồng…

NB

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm