Cận cảnh vỉa hè bị lấn chiếm ở TP.HCM

Ghi nhận của PV dọc các tuyến đường Lê Văn Sỹ, Hoàng Sa, Trường Sa, Cách Mạng Tháng 8 (quận Phú Nhuận, Tân Bình..)... vỉa hè đều bị lấn chiếm gần hết để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau.

Một số hình ảnh PV ghi nhận trên một số tuyến đường trên địa bàn TP.HCM:

Vỉa hè đường Lê Văn Sỹ hầu như không còn vì bị các cửa hàng tận dụngCận cảnh vỉa hè bị lấn chiếm ở TP.HCM ảnh 2

 Vỉa hè này được người dân kinh doanh dọc đường trưng dụng làm nơi giữ xe cho khách vào mua hàng.

Trên tuyến đường Trường Sa cũng tương tự, nhiều xe bán hàng rong bày biện dọc tuyến này.

Tương tự, trên đường Trường Sa cứ khoảng 15 giờ quán sá kinh doanh dịch vụ ăn uống lại "bịt kín" vỉa hè.

Biến vỉa hè thành khu vực sở hữu riêng của mình bằng cách giăng đèn, bày bàn ghế tràn lan để đón khách.

Vỉa hè đường Phạm Văn Hai bị lấn chiếm bởi những hàng hóa của các cửa hàng đồ gia dụng.

Đường Cách Mạng Tháng 8,  lòng đường khá hẹp, mật độ lưu thông khá cao, đặc biệt vào giờ tan tầm.

Tình trạng lấn chiếm diễn ra dày đặc hơn ở  đường Phạm Văn Đồng, chủ yếu là các hàng ghế của quán nhậu và xe máy của khách vào quán.

Vỉa hè bị chiếm dụng thì người đi bộ chỉ còn nước đi xuống lòng đường và nguy cơ tai nạn có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào.

Một số vị trí vị trí của các tuyến đường cơ quan chức năng đã kẻ vạch, xác định ranh giới phần vỉa hè được sử dụng để giữ xe, kinh doanh và phần dành cho người đi bộ. Một số người dân kinh doanh trên các tuyến chấp hành theo vạch kẻ trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm