Can đánh nhau không được, lao vào đánh, chém

Can đánh nhau không được, lao vào đánh, chém ảnh 1
Bị cáo Xuân, Chiến trước vành móng ngựa

Ngày 19-11, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm phạt hai bị cáo Lâm Trường Xuân (SN 1990) 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đình Chiến (SN 1988, cùng trú xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang) 2 năm 3 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Riêng Nguyễn Đình Trung (SN 1990, cùng trú như trên) bị phạt 2 năm tù về tội danh trên nhưng không kháng cáo.
 
Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 30 ngày 15-6-2012, lúc ngồi xem bóng đá tại quán của bà Nguyễn Thị Thu Trang tại xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang, anh Nguyễn Tuấn Khải ngồi chắn trước mặt của Nguyễn Thành Hợi nên giữa hai bên xảy ra cự cãi. Hợi đứng  đấm vào mặt Khải, Khải tính đánh lại nhưng được can ngăn nên bỏ về nhà.
 
Bị thương ở gò má, Khải gọi điện thoại cho bạn là Mai Đình Thâm nhờ chở đi bệnh viện. Trên đường đi, thấy Hợi, Thâm đòi tiền thuốc men,  Hợi không đưa tiền mà chửi lại nên bị Thâm nhào đến đánh.
 
Lúc này nhóm bạn của con trai Hợi gồm: Xuân, Chiến, Trung cũng đang ngồi xem bóng đá vào can ngăn. Thâm đòi đánh Xuân, Chiến, Trung thì bị cả 3 thanh niên này đánh, chém. Chỉ khi nghe có công an xã tới cả bọn mới bỏ chạy.
 
Hậu quả, Khải bị thương tật 25%, Thâm bị thương tật 12%. Đến ngày 28-3-2013, do Khải đã làm đơn xin rút yêu cầu khởi tố đối với Hợi nên cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã ra quyết định đình chỉ bị can đối với Hợi.
           
Theo Hoàng Phúc (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm