Căn hộ Bình Dương hút khách đầu năm 'vượt mặt' TP.HCM

Theo báo cáo thị trường bất động sản tháng 1-2021 của DKRA Việt Nam, phân khúc căn hộ TP.HCM và các tỉnh giáp ranh ghi nhận 11 dự án mở bán (sáu dự án mới và năm giai đoạn tiếp theo), cung cấp ra thị trường hơn 3.500 căn.
Số lượng này bằng 77% nguồn cung tháng 12-2020 (khoảng 4.560 căn), tỉ lệ tiêu thụ đạt khoảng 77% (hơn 2.070 căn) trên nguồn cung mới.
Đáng chú ý, Bình Dương đã vượt TP.HCM vươn lên dẫn đầu nguồn cung mới trong tháng đầu năm 2021. Cụ thể, Bình Dương có tới bảy dự án mở bán, cung cấp ra thị trường gần 1.900 căn, chiếm 54% tổng nguồn cung mới.

Bình Dương tiếp tục dẫn đầu về sôi động giao dịch, chiếm 51% lượng sản phẩm được tiêu thụ toàn thị trường trong tháng 1

Đứng thứ hai về nguồn cung là Đồng Nai với 826 căn hộ mở bán, chiếm tỉ trọng 23,5%. Ghi nhận từ một dự án mở bán tại Biên Hòa.
TP.HCM có ba dự án mở bán với khoảng 800 căn, chiếm gần 23% nguồn cung mới toàn thị trường. Trong tháng, tại Long An và Bà Rịa – Vũng Tàu không ghi nhận có dự án mở bán mới.
Đặc biệt, thị trường BĐS Bình Dương tiếp tục dẫn đầu về sôi động giao dịch, chiếm 51% lượng sản phẩm được tiêu thụ toàn thị trường với gần 1.400 căn.
TP.HCM chiếm hơn 25% lượng sản phẩm được tiêu thụ toàn thị trường với 685 căn. Đồng Nai trong tháng ghi nhận tiêu thụ khoảng 650 căn, chiếm 24% tổng lượng tiêu thụ toàn thị trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm