Cẩn thận với hồ bơi di động

Các nhà nghiên cứu thuộc Bệnh viện Nhi quốc gia (Columbus, Mỹ) đã tiến hành phân tích 244 trường hợp đuối nước được cứu sống hoặc tử vong có liên quan đến các hồ bơi di động, từ nguồn thông tin của Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng (CPSC) từ năm 2001-2009. Kết quả cho thấy có đến 95% trường hợp liên quan đến trẻ dưới 5 tuổi, 56% là các bé trai và 81% trường hợp xảy ra trong những tháng hè. Phụ huynh và những người trông trẻ nên gia tăng các biện pháp giám sát và bảo vệ trẻ, kể cả việc học những thao tác hồi sức tim phổi.

Theo BS NGUYỄN TẤT BÌNH (TTO, Pediatrics)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm