Cần Thơ: Giai đoạn 2016-2019 tăng trưởng bình quân 7,27%

Ngày 18-5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2020), ngày Quốc tế Lao động (1-5) và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020).

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh phát biểu. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh cho biết qua 45 năm kể từ ngày thống nhất đất nước (30-4-1975) đến nay, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Cần Thơ đã đoàn kết, ra sức xây dựng và phát triển về mọi mặt và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, TP Cần Thơ đã có những bước phát triển vượt bậc sau hơn 15 năm trở thành TP trực thuộc trung ương và 15 năm thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cụ thể, trong giai đoạn 2006-2019, tăng trưởng kinh tế của TP đạt mức tăng trưởng bình quân 7,27%/năm, cao hơn mức trung bình toàn quốc, cao nhất trong vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng mục tiêu Nghị quyết 45 đề ra theo hướng tăng tỉ trọng khu vực phi nông nghiệp và giảm đáng kể tỉ trọng khu vực nông nghiệp; nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và hiệu quả.

Năm 2019 tổng sản phẩm nội địa (GRDP) đạt mức hơn 100.000 tỉ đồng, gấp năm lần so với năm 2005, đứng đầu vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL.

Hằng năm, TP Cần Thơ đóng góp khoảng 1,8% GDP cả nước. Hiện tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 88,3 triệu đồng, gấp 7,1 lần so với năm 2005.

Dự kiến đến năm 2020, quy mô GRDP đạt hơn 120.000 tỉ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt hơn 97 triệu đồng/năm.

Năng lực cạnh tranh của TP và doanh nghiệp trên địa bàn được cải thiện, nhiều lĩnh vực sản xuất, dịch vụ có khả năng hội nhập kinh tế quốc gia và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, chuỗi sản xuất trong nước…

Dịp này, nhiều người được trao huy hiệu 70 năm, 60 năm... tuổi Đảng. Ảnh: NHẪN NAM

Người đứng đầu UBND TP chỉ đạo rằng trong điều kiện bình thường mới, các ngành, các cấp cần nghiêm túc, quyết liệt phòng dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, tích cực thực hiện các phương án phục hồi sản xuất, kinh doanh và các hoạt động xã hội

Cạnh đó, cần tập trung đầu tư phát triển nhanh, mạnh, đồng bộ và bền vững kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP và liên kết vùng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư trong và ngoài nước...

Cùng với đó, tiếp tục chăm lo phát triển con người một cách toàn diện, đẩy mạnh xã hội hóa, đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân TP.

Nhân dịp này, Thành ủy trao huy hiệu 70 năm, 60 năm, 50 năm, 45 năm và 30 năm tuổi Đảng cho nhiều đảng viên.

Các đảng viên được trao huy hiệu gồm: Thiếu tướng Trần Văn Niên (87 tuổi, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9), Trương Đức Uy (84 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang), Võ Thanh Tòng (70 tuổi, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ), Nguyễn Phong Quang (68 tuổi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang), Đặng Tuấn Liệt (66 tuổi, nguyên Trưởng ban Dân vận Thành ủy), Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận (55 tuổi, Giám đốc Công an TP Cần Thơ). 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm