Cảnh báo tia cực tím ở TP.HCM cao, có lúc nguy hiểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo về tia cực tím (UV), trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội và thành phố Hạ Long có chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại thấp đến trung bình (2.4 - 4.7).

Trong khi đó, các tỉnh, thành còn lại trên cả nước ở ngưỡng cao đến rất cao (5.9 - 10.1), đặc biệt là ở TP.HCM và Cần Thơ có lúc đạt đến mức nguy hiểm (>10.5).

Chỉ số UV TP.HCM và Cần Thơ có lúc đạt đến mức nguy hiểm (>10.5) trong ngày 23-3. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Dự báo ba ngày tiếp theo, Bắc Bộ duy trì chỉ số UV cực đại tiềm năng ở ngưỡng trung bình trong ngày mai và lên mức cao đến rất cao ở hai ngày tiếp theo; Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao đến nguy hiểm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, dự báo thời tiết từ trưa đến chiều ở TP.HCM, miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, sau có cường độ ổn định.

Rãnh áp thấp xích đạo có trục lùi dần về phía Nam, ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc và hoạt động yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ tiếp tục hoạt động mạnh.

Theo đó, thời tiết từ giờ đến chiều ngày 23-3 ở Nam bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và chiều tối nay có mưa rào và dông vài nơi.

Miền Tây Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, các tỉnh như Bình Phước, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau và các vùng lân cận cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo thời tiết Nam bộ trong hai đến ba ngày tới mây thay đổi, mưa có xu hướng giảm, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, nhiệt độ ngày tăng nhẹ, có nơi nắng nóng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm