Cảnh báo tuổi teen phạm pháp

Theo Cơ quan CSĐT - Công an TP Vũng Tàu (BR-VT), trong ba tháng đầu năm 2011, xảy ra nhiều vụ phạm pháp mà đối tượng là thanh thiếu niên. Nhiều em khi ra trình diện tại cơ quan công an vẫn vô tư cho rằng chỉ gì muốn giúp bạn, hoặc tham gia cho vui.

Giữa tháng 3-2011, một nhóm học sinh của một trường THCS tại phường Thắng Nhất được mời đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Vũng Tàu. Lý do, trước đó khi tụ tập chơi bi da, một bạn trong nhóm đã bị nhóm học sinh ở bàn kế bên khiêu khích, gây sự dẫn đến hai bên dùng cây cơ đánh nhau. Kết quả một học sinh bị thương tích nặng, phải đi cấp cứu.

Cảnh báo tuổi teen phạm pháp ảnh 1

Một băng nhóm tuổi teen bị bắt giữ tại Công an TP Vũng Tàu. Ảnh: TK

Khi hỏi các em có biết việc đánh nhau gây thương tích cho người khác là vi phạm pháp luật hay không, các em vô tư trả lời: “Không biết, ai bảo nó gây sự trước”. Có em tỏ ra lo ngại: “Liệu em có bị ở tù không?”.

Chị H., mẹ của một học sinh trong vụ bắt giữ người trái phép, cướp tài sản xảy ra tối 11-3 do Nguyễn Minh Thắng chủ mưu (Thắng đã bị Công an TP Vũng Tàu khởi tố) kể: “Con tôi ở nhà ít khi ra ngoài, cháu chỉ chơi chung với nhóm bạn học võ, đều là học sinh THPT. Hôm đó, vì muốn giúp Thắng đòi nợ bạn chơi game tiền bán đồ chơi ảo trong game nên con tôi tham gia bắt giữ một bạn mới 15 tuổi để đánh và lấy điện thoại di động”.

Do con chị H. chỉ đi theo, không tham gia trực tiếp nên được cơ quan điều tra cho gia đình bảo lãnh về.

Mới đây, Công an TP Vũng Tàu khởi tố vụ án, bắt tạm giam nhóm đối tượng chuyên cướp giật tài sản của học sinh gồm Huy, Quang, Ý, Sang (Sang đã nghỉ học). Nhóm cướp này nhắm tới “con mồi” là những học sinh trên đường đi học thường để cặp trước giỏ xe. Băng cướp “nhí” đã gây hoang mang cho nhiều học sinh tại các trường. Đáng chú ý, nhóm cướp này đều là học sinh cùng một trường và chơi thân với nhau. Khi bị bắt, nhóm Sang khai đã thực hiện bảy vụ cướp giật, tài sản cướp được có giá trị không lớn, chủ yếu là máy tính, sách vở, điện thoại di động.

Trong đó, Sang có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Bố Sang đang mắc bệnh hiểm nghèo. Còn Quang, khi công an khám xét tại nhà, thu giữ một máy tính bỏ túi và điện thoại là tang vật các vụ cướp giật. Quang khai nghe bạn rủ nên đi cướp, cướp được gì thì đem về nhà để đó chớ không mang đi tiêu thụ.

Một điều tra viên thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Vũng Tàu cho biết: “Khi bị tạm giữ, các em vẫn vô tư cười nói vui vẻ. Các em chỉ nghĩ đơn giản là “giúp bạn”, đâu nghĩ phạm vào tội gì lớn. Nhưng khi nghe chúng tôi phân tích, đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam ba bạn trong nhóm, các em mới bật khóc vì hối hận. Hầu hết các em chưa ý thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Do chơi với bạn xấu, bị bạn bè rủ rê gây ra những việc làm không đúng. Để hạn chế điều này gia đình, nhà trường cần theo dõi, quản lý sát các em hơn nữa”.

TRÙNG KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm