Trước đó, ngày 1-2-2013, đoàn kiểm tra của Tổng cục THADS có kết luận xác định: Năm 2010 và 2012, Cục THADS tỉnh tổ chức thi tuyển dụng được 31 công chức, trong đó có con trai và con dâu ông Hóa. Sau khi tuyển dụng, Cục THADS tỉnh đã cho hai người này miễn tập sự, cho đi học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên… sai quy định.
Trong quá trình tổ chức THA, lãnh đạo, chấp hành viên Cục THADS tỉnh còn có nhiều vi phạm, thiếu sót trong thực hiện thủ tục THA, kê biên, xử lý tài sản. Khi có khiếu nại, cục trưởng không xem xét toàn diện nên đã ban hành quyết định giải quyết vụ việc chưa phù hợp, khiến đương sự bức xúc, tiếp tục khiếu nại, tố cáo kéo dài. Trong công tác bố trí, luân chuyển cán bộ, ông Hóa cũng thiếu công khai, chưa hợp lý nên dẫn đến hiệu quả công việc thấp.
N.ĐỨC