Cắt bao quy đầu giảm nguy cơ nhiễm HIV

Do đó, việc cắt bao quy đầu ở nam giới có liên quan đến khả năng lây nhiễm HIV.

TS Lance Price của Viện Nghiên cứu gien đã tiến hành phân tích di truyền của các vi khuẩn sống xung quanh dương vật trong mẩu dương vật của các nam giới Uganda đã cắt bao quy đầu trước đó. Kết quả cho thấy đàn ông đã cắt bao quy đầu có lượng vi khuẩn ít hơn khoảng 81% đàn ông chưa cắt bao quy đầu. Bởi vì vi khuẩn có thể phá vỡ khả năng miễn dịch chuyên biệt của các tế bào như tế bào Langerhans. Thông thường, Langerhans có trách nhiệm báo cho cơ thể biết lượng vi khuẩn để cơ thể tiến hành chống lại. Nhưng khi số lượng vi khuẩn tăng như trong môi trường dương vật đã cắt bao quy đầu thì tế bào này không thể làm tốt chức năng này làm cho cơ thể có nguy cơ mắc HIV hơn.

BẢO TRÂM (Theo CNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm