Cất giữ gần 6.000 viên ma túy để bán kiếm lời

(PLO)- Vũ khai nhận tàng trữ gần 6.000 viên ma túy tổng hợp để bán cho người khác kiếm lời.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-6, Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án 231V thu giữ 5.731 viên ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến, bắt giữ 2 đối tượng liên quan.

Hai đối tượng bị bắt, gồm: Ngô Quốc Vũ (SN 1991) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1998) đều trú tại thị xã Ba Đồn.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng công an phát hiện trên địa bàn nổi lên đối tượng Vũ có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy và có nhiều mối quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng cộm cán.

Đối tượng Ngô Quốc Vũ cùng tang vật. Ảnh: CABĐ.

Đối tượng Ngô Quốc Vũ cùng tang vật. Ảnh: CABĐ.

Trước thủ đoạn hoạt động tinh vi, manh động của Vũ cùng việc lôi kéo nhiều đối tượng tham gia, Công an thị xã Ba Đồn đã xác lập chuyên án 231V để đấu tranh.

Vào khoảng 16 giờ ngày 23-6, tại khu phố 5 (phường Ba Đồn), lực lượng phá án đã bắt quả tang Vũ và Tuấn đang mua bán trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ, lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm 5.644 viên nén hình tròn màu hồng dạng thuốc tân dược và một gói ni lon chứa chất tinh thể rắn màu trắng.

Vũ khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến và ma túy tổng hợp dạng đá. Vũ cất giấu số ma tuý này để bán cho người khác kiếm lời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm